22/04/2020 - 06:27

Lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp 

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân (HND) huyện Phong Điền đã tích cực vận động, triển khai thực hiện nhiều công trình thiết thực, như: trồng cây xanh, hoa và xây dựng hạ tầng giao thông… Đây được xem là những công trình được HND huyện Phong Điền đăng ký lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần nâng chất các tiêu chí huyện nông thôn mới.  

Cán bộ, hội viên nông dân ấp Trường Phú 1 B, chăm sóc và cắt tỉa hoa tại tuyến đường rạch Địa Muồng.

Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, HND xã Trường Long đã trồng hoa ở các tuyến đường giao thông góp phần tạo môi trường sáng - xanh - đẹp cho địa phương. Trong đó, tuyến đường rạch Đìa Muồng ở ấp Trường Phú 1 B, dài gần 3km, được trồng hoa hoàng yến và hoa quỳnh anh. Theo ông Phạm Văn Tư, Chủ tịch HND xã Trường Long, trước đây, tuyến đường rạch Đìa Muồng là đường bê tông, rộng 2m, đã xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại. Được sự quan tâm của Nhà nước, tuyến đường được mở rộng ra 4m theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Sau khi tuyến đường hoàn thành, HND xã Trường Long đã vận động cán bộ, hội viên trồng hoa hoàng yến và hoa quỳnh anh. HND xã phân công cụ thể cán bộ, hội viên chăm sóc. Ông Mai Thanh Sang, ấp Trường Phú 1B, khen ngợi: “Hai bên tuyến đường rực sắc hoa, người dân rất phấn khởi. Theo tôi, HND xã  cần nhân rộng mô hình để ngày có nhiều tuyến đường sáng - xanh - đẹp trên địa bàn xã”. Ông Đặng Văn Châu, ấp Trường Phú 1B, cho biết thêm: “Cán bộ hội, viên nông dân thường xuyên cắt tỉa hoa kiểng để tạo cảnh quan cho môi trường thông thoáng”.

Lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, HND xã Giai Xuân đã vận động mạnh thường quân và hội viên, nông dân bắc mới nhiều cầu giao thông. Cuối năm 2019, cầu Xẻo Tre rộng 3m, dài 27m được đầu tư trên 120 triệu đồng và hơn 250 ngày công lao động do người dân đóng góp, đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Ông Lý Văn Út, ở ấp Thới An A, nói: “Nhờ HND xã vận động mạnh thường quân tài trợ, chúng tôi mới có điều kiện đi lại dễ dàng. Cầu Xẻo Tre do người dân tự thiết kế, đóng góp ngày công lao động để thực hiện. Bây giờ, có được cây cầu bê tông kiên cố, bà con đi lại thuận lợi nên rất phấn khởi”.

Trước đây, cầu Xẻo Tre chỉ rộng 1,8m; qua 20 năm sử dụng, cầu đã xuống cấp, hai bên dốc cầu bị sụp lún, việc đi lại và vận chuyển hàng hóa nông sản gặp nhiều khó khăn. Từ khi cầu Xẻo Tre được bắc mới, người dân rất vui mừng. Ông Võ Thành Luôn, ở ấp Thới An A, cho biết: “Để tiết kiệm chi phí, chúng tôi tạm gác công việc đồng áng, cùng chung tay góp sức bắc cầu. Trung bình, mỗi ngày có 10-20 người làm cầu. Đến khi đổ mặt cứng cầu, có trên 40 người tham gia. Sau 2 tháng thi công, cầu Xẻo Tre hoàn thành, chúng tôi rất phấn khởi”. 

Ông Trần Văn Tám, Phó Chủ tịch HND huyện Phong Điền, cho biết: “Lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp HND huyện đăng ký thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, như: xây dựng Mái ấm nông dân cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; thành lập các tổ hợp tác trồng cây ăn trái; xây dựng mô hình phun nước tự động tại xã Nhơn Ái… Thời gian tới, các cấp HND huyện Phong Điền tiếp tục vận động hội viên, nông dân bắc mới các cầu bị xuống cấp; đồng thời, vận động người dân dọc theo tuyến đường ở ấp Mỹ Phụng, ấp Mỹ Hòa (xã Mỹ Khánh) hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để làm đường, góp phần phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản hàng hóa thuận lợi”.

Bài, ảnh: Thanh Thư

Chia sẻ bài viết