01/03/2018 - 22:55

Lãnh đạo TP Cần Thơ thăm các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ và kiểm tra công tác tuyển quân 

(CT)- Ngày 1-3, Đoàn cán bộ TP Cần Thơ do đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và động viên thanh niên huyện Cờ Đỏ trước khi lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ tặng quà cho thanh niên Đào Nguyên Hẳng ở ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ, chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Ảnh: Q. THÁI

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ tặng quà cho thanh niên Đào Nguyên Hẳng ở ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ, chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Ảnh: Q. THÁI

Đồng chí Bí thư Thành ủy đã đến thăm gia đình 2 thanh niên: Đào Nguyên Hẳng ở ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ và Phan Thanh Điền ở ấp Phước Lộc, xã Thạnh Phú. Tại 2 điểm đến thăm, Bí thư Thành ủy ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ; đồng thời cố gắng học tập, huấn luyện tốt để sớm hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Dịp này, Bí thư Thành ủy đã tặng quà, động viên các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ.

* Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đại tá Nguyễn Thanh Đức, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ đã đến thăm, tặng quà các gia đình thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2018 tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền. Đoàn đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình thanh niên: Nguyễn Đình Vũ (ngụ tại ấp Nhơn Bình A); Nguyễn Văn Giàu (ấp Nhơn Bình); Nguyễn Quốc Khanh (ấp Nhơn Thọ 2A); Tạ Hoàng Thương (ấp Nhơn Bình A); Dương Hoàng Nhân (ấp Nhơn Thọ 2). Tại các gia đình, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ biểu dương tinh thần hăng hái lên đường nhập ngũ của các thanh niên. Đồng chí mong muốn các thanh niên cố gắng phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Phong Điền phấn đấu rèn luyện, học tập tốt khi nhập ngũ.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đến thăm, tặng quà cho gia đình thanh niên Nguyễn Đình Vũ (ngụ tại ấp Nhơn Bình A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền).

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đến thăm, tặng quà cho gia đình thanh niên Nguyễn Đình Vũ (ngụ tại ấp Nhơn Bình A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền).

Dịp này, đồng chí Phạm Văn Hiểu cũng đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân năm 2018 tại huyện Phong Điền. Tại buổi kiểm tra, đồng chí đề nghị Hội đồng NVQS huyện Phong Điền quan tâm nắm tình hình tư tưởng thanh niên; chuẩn bị các hoạt động trong Hội trại vui tươi, sôi nổi nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ; chuẩn bị tốt công tác hậu cần;…

* Đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ; Đại tá Trịnh Hoài Văn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đến thăm, tặng quà các gia đình, thanh niên huyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ chuẩn bị nhập ngũ năm 2018.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình các thanh niên Nguyễn Trần Minh Thơ, Đào Lil Đa Ra (cùng ngụ xã Định Môn, huyện Thới Lai); gia đình các thanh niên Nguyễn Trung Tính, Phan Quốc Huy (cùng ngụ thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai) và gia đình các anh Nguyễn Ngọc Hiếu, anh Nguyễn Thanh Tâm, Đoàn Hữu Đạt và Nguyễn Tấn lợi (cùng ngụ xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ).  Đồng chí Phan Thị Hồng Nhung đánh giá cao tinh thần hăng hái lên đường nhập ngũ của các thanh niên; trao tặng mỗi thanh niên phần quà và 1 triệu đồng tiền mặt.

* Đồng chí Lê Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ đến kiểm tra các bước chuẩn bị cho Hội trại tòng quân và Lễ giao, nhận quân năm 2018 tại quận Cái Răng.

Đồng chí Lê Văn Tâm (bìa trái) kiểm tra công tác tuyển quân tại quận Cái Răng.

Đồng chí Lê Văn Tâm (bìa trái) kiểm tra công tác tuyển quân tại quận Cái Răng.

Chỉ tiêu giao quân của quận Cái Răng năm nay là 140 thanh niên. Trong đó, có 115 thanh niên được giao về Bộ Quốc phòng, 25 thanh niên được giao về Bộ Công an. Đến nay, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 của quận đã hoàn tất. Các mặt công tác tổ chức Hội trại tòng quân; Lễ giao, nhận quân đều có bước chuẩn bị tốt. 

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Lê Văn Tâm yêu cầu địa phương tiếp tục rà soát kỹ các khâu chuẩn bị cho Lễ giao, nhận quân, hội trại tòng quân, công tác khen thưởng những gia đình tiêu biểu; chú ý đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để việc giao, nhận quân diễn ra an toàn.

* Đồng chí Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố và các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) thành phố đến kiểm tra công tác chuẩn bị Hội trại tòng quân và Lễ giao, nhận quân năm 2018 ở huyện Vĩnh Thạnh.

Theo Hội đồng NVQS huyện Vĩnh Thạnh, năm nay, Hội đồng NVQS huyện đề nghị Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định gọi nhập ngũ 164 thanh niên. Đến nay, tư tưởng của thanh niên cơ bản ổn định, sẵn sàng tập trung theo lệnh gọi. Ban Tổ chức hội trại đã triển khai hoàn thành lều trại phục vụ Hội trại tòng quân, chuẩn bị đầy đủ lực lượng tham gia đêm văn nghệ tối 2-3. Công tác hậu cần được triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo nơi ăn nghỉ cho thanh niên lên đường nhập ngũ và gia đình thanh niên, các đại biểu…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thanh Dũng đề nghị Hội đồng NVQS huyện Vĩnh Thạnh tổ chức các hoạt động trong Hội trại tòng quân vui tươi nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động trực quan về Hội trại tòng quân và Lễ giao, nhận quân để tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong Hội trại tòng quân…

Nhóm PV

Chia sẻ bài viết