21/12/2020 - 19:04

Lãnh đạo thành phố viếng Nghĩa trang liệt sĩ thành phố 

(CT) - Sáng 21-12, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố… tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ thành phố nhân dịp kỷ niệm 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2020) và 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2020).

Lãnh đạo thành phố và các sở, ban, ngành dự lễ viếng. Ảnh: PHẠM TRUNG

Lãnh đạo thành phố và các sở, ban, ngành dự lễ viếng. Ảnh: PHẠM TRUNG

Các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Ðảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ, được Bộ Chính trị phân công chỉ đạo hoạt động Ðảng bộ TP Cần Thơ; Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đến dự lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, thay mặt lực lượng vũ trang TP Cần Thơ bày tỏ lòng thành kính, tri ân, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu ngoan cường và anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh… Đồng thời khẳng định lực lượng vũ trang thành phố hôm nay sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của cha anh đi trước; tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; tham gia phòng, chống có hiệu quả dịch COVID-19... để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Cần Thơ ngày càng giàu đẹp.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ.

Tin, ảnh:PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết