26/08/2016 - 21:35

Lãnh đạo thành phố tiếp Tổng Lãnh sự Úc tại TP Hồ Chí Minh

(CT)- Chiều 26-8-2016, đồng chí Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã tiếp Tổng lãnh sự Úc tại TP Hồ Chí Minh trong chuyến công tác tại khu vực ĐBSCL. Tại buổi gặp, đồng chí Đào Anh Dũng hoan nghênh chuyến công tác của Tổng Lãnh sự Úc đến với ĐBSCL và TP Cần Thơ. Giới thiệu về những tiềm năng, lợi thế về kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ, đồng chí Đào Anh Dũng nhấn mạnh, sau 13 năm trở thành thành phố trực thuộc trung ương, Cần Thơ hiện hoàn thiện mọi mặt về hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, thương mại xứng tầm là trung tâm động lực phát triển của vùng ĐBSCL. Trong chính sách phát triển kinh tế, thành phố rất quan tâm đến các nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) và đã không ngừng nỗ lực vì sự hợp tác này. Hiện nay, hàng hóa xuất khẩu của TP Cần Thơ qua thị trường Úc chủ yếu là gạo, thủy hải sản và may mặc và nhập khẩu chủ yếu các nguyên liệu trong ngành chế biến thủy sản. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí cảm ơn Chính phủ Úc trong thời qua đã hỗ trợ cho thành phố trong công tác đào tạo cán bộ tại nước Úc. Tin tưởng, sau chuyến công tác, Tổng Lãnh sự sẽ dành nhiều hỗ trợ cho vùng ĐBSCL nói chung và TP Cần Thơ nói riêng, đặc biệt trong việc mời gọi hợp tác đầu tư.

Bà Karen Lanyon, Tổng Lãnh sự Úc tại TP Hồ Chí Minh, bày tỏ sự vui mừng trước sự đón tiếp của lãnh đạo thành phố. Bà cho biết sau chuyến đi này, hy vọng sẽ tìm được những cơ hội hợp tác giữa Úc với vùng ĐBSCL nói chung và TP Cần Thơ nói riêng. Lãnh sự quán Úc tại TP Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực để ngày càng nhiều doanh nghiệp Úc đầu tư vào khu vực.

Khánh Nam

Chia sẻ bài viết