13/02/2019 - 08:20

Lãnh đạo thành phố tiếp đại sứ Hungari tại Việt Nam 

(CTO)- Chiều 12-2-2019, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ  đã tiếp ngài Ory Csaba, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam.

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tiếp ngài Ory Csaba, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Võ Thành Thống hoan nghênh ngài Đại sứ đã đến TP Cần Thơ để cùng trao đổi  về dự án Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ và phối hợp thực hiện Chương trình Ngày văn hóa Hungary tại TP Cần Thơ (dự kiến tổ chức trong năm 2019). Thời gian qua, thành phố đã triển khai nhiều công việc để hoàn thiện trình tự thủ tục liên quan để triển khai dự án Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ. Lãnh đạo TP Cần Thơ sẽ tạo mọi điều kiện để tổ chức Ngày hội văn hóa Hungary tại TP Cần Thơ, đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa thiết thực, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam và Hungary nói chung, giữa các địa phương Hungary và TP Cần Thơ nói riêng...

Ngài Ory Csaba, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam, cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của lãnh đạo TP Cần Thơ dành cho đoàn. Về triển khai dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ, ngài Đại sứ cho rằng sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho thành phố nếu trong quá trình thực hiện dự án có vướng mắc, khó khăn. Về việc tổ chức Ngày hội văn hóa Hungary tại TP Cần Thơ, dự kiến sẽ diễn ra các hoạt động như: giới thiệu văn hóa, ẩm thực truyền thống của Hungary; đồng thời sẽ đưa các doanh nghiệp của Hungary đến TP Cần Thơ tìm kiếm đối tác đầu tư...

Được biết, Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ quy mô 500 giường do Chính phủ hungary tài trợ với tổng mức đầu tư gần 1.728 tỉ đồng., trong đó vốn vay ODA của Chính phủ Hungary chiếm 80,8%, vốn đối ứng của TP Cần Thơ 19,2%. Dự kiến đến năm 2021 dự án sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động.

Tin, ảnh; Khánh Nam

Chia sẻ bài viết