25/12/2007 - 08:35

Lãnh đạo thành phố thăm, chúc mừng các vị chức sắc và giáo dân nhân dịp lễ Giáng sinh

(CT)- Ngày 24-12-2007, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ cùng đại diện các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc, các tôn giáo... đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng các vị Giám mục, Linh mục, Mục sư, Tu sĩ và đồng bào Công giáo, Tin lành ở một số nhà thờ, Hội thánh, Dòng tu trong thành phố, nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2007.

 Đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ (đứng bên trái), chúc mừng, tặng quà nhân dịp Giáng sinh tại Hội Dòng con Đức mẹ. Ảnh: NGỌC QUYÊN
Đoàn đại biểu do đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, làm trưởng đoàn, đã đến thăm Tòa Giám mục Cần Thơ. Tại đây, đồng chí Phạm Thanh Vận ân cần hỏi thăm sức khỏe các vị chức sắc, thông tin tóm tắt những thành tựu kinh tế – văn hóa của thành phố năm qua, ghi nhận những đóng góp của các vị chức sắc, đồng bào Công giáo vào thành tích chung của thành phố. Mừng Chúa Giáng sinh, bước sang năm 2008, đồng chí mong các vị chức sắc cùng đồng bào Công giáo trong thành phố tiếp tục phát huy tinh thần “Sống tốt đời, đẹp đạo”, đoàn kết chung sức chung lòng cùng Đảng, chính quyền, các tôn giáo, dân tộc, các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ văn minh, hiện đại.

Các đồng chí lãnh đạo đã chia thành 2 đoàn phối hợp với lãnh đạo quận Ninh Kiều, Bình Thủy đến thăm nhà thờ Chánh tòa, Tu viện Dòng chúa Quan phòng, Đại Chủng viện Thánh Quý Cái Răng, Hội Dòng con Đức mẹ, Hội thánh Cơ đốc phục lâm, Hội thánh Tin lành, Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố. Tại các điểm đến, đoàn đã đọc thư chúc mừng của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố gởi các vị Giám mục, Linh mục, Mục sư, Tu sĩ, đồng bào Công giáo, Tin lành nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2008; chúc các vị Giám mục, Linh mục, Mục sư, Tu sĩ và đồng bào Công giáo, Tin lành một mùa Giáng sinh và năm mới an bình, hạnh phúc. Đại diện chức sắc ở các nhà thờ, dòng tu bày tỏ niềm phấn khởi trước sự quan tâm chăm lo của Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp, luôn tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào các tôn giáo sinh hoạt tín ngưỡng đúng pháp luật. Các vị hứa sẽ động viên các tín đồ đoàn kết lương giáo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng TP Cần Thơ ngày càng phát triển.

* Từ 18 giờ đến 22 giờ ngày 23 và 24-12-2007, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tổ chức đêm hội “Giáng sinh ngọt ngào” cho thiếu nhi của thành phố tại công viên Lưu Hữu Phước. Đêm hội có nhiều hoạt động vui chơi như: các bé tham quan và chụp ảnh tại ngôi nhà tuyết xinh đẹp, hang đá lấp lánh ánh hào quang, khu vực núi tuyết với những chú người tuyết ngộ nghĩnh, cưỡi xe tuần lộc cùng ông già Noel băng qua khu rừng tuyết, các bé có thể viết những mơ ước của mình vào thiệp ước giáng sinh, treo lên cây thông Noel rực rỡ, cao 20 m với niềm hy vọng ước mơ sẽ trở thành hiện thực.

* Nhân dịp lễ Giáng sinh, Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Thạnh tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 1.300 bệnh nhân là tín đồ công giáo ở Giáo xứ Thạnh An, thị trấn Thạnh An. Hội đồng Giáo xứ Thạnh An cũng vận động các mạnh thường quân quyên góp 5 tấn gạo, 600 phần quà cấp cho 500 gia đình nghèo và tặng cho trẻ em trên địa bàn Giáo xứ; ủng hộ Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh 5 triệu đồng.

N.QUYÊN-L.THU-A.DŨNG

Chia sẻ bài viết