21/08/2014 - 09:24

Lãnh đạo thành phố kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại 3 quận, huyện

(CT)- Ngày 20-8, đồng chí Trần Thanh Mẫn Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, đã đến kiểm tra đột xuất các mô hình xóa nghèo bền vững tại phường Tân Phú và Thường Thạnh của quận Cái Răng.

Phường Tân Phú hiện còn 137 hộ nghèo và cận nghèo, chiếm tỷ lệ trên 3,6%; tổng diện tích đất nông nghiệp trên 3.184 ha, trong đó, diện tích vườn chiếm hơn 2.574 ha. Còn phường Thường Thạnh còn 176 hộ nghèo, cận nghèo; còn trên 700 ha đất vườn và ruộng. Lưu ý đặc điểm 2 địa phương trên đều là phường ven đô, có nhiều lợi thế phát triển kinh tế nhưng các phường vẫn chưa phát huy hết tiềm năng sẵn có, đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo cấp quận định hướng sản xuất cho các phường. Trong đó, đẩy mạnh việc áp dụng các mô hình sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, tận dụng hết tiềm năng đất đai của địa phương, giúp mang lại hiệu quả, tăng thu nhập cho người dân. Đồng chí đã đến tham quan thực tế vườn cam xoàn của ông Phạm Quang Đạm, ngụ khu vực Phú Thành, phường Tân Phú và vườn cam mật của ông Bùi Thanh Liêm, khu vực Phú Quới, phường Thường Thạnh. Qua đó, đồng chí đánh giá cao các mô hình vườn cây ăn trái này và khuyến khích địa phương cần có sự quy hoạch trong trồng trọt, chăn nuôi, nhân rộng các mô hình này theo hướng bền vững, đảm bảo đầu ra, để giúp kinh tế địa phương phát triển, giảm dần tỷ lệ hộ nghèo một cách bền vững.

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng, cùng lãnh đạo Sở NN&PTNT thành phố đã kiểm tra tình hình sản xuất lúa thu đông 2014 và tham quan các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả tại 2 huyện Vĩnh Thạnh và Cờ Đỏ.

Đến nay, huyện Vĩnh Thạnh đã xuống giống cơ bản vụ lúa thu đông 2014 với 13.405 ha, trà lúa đang phát triển tốt. Tuy nhiên, có khoảng 5.000 ha cần phải theo dõi, vận động dân gia cố đê bao để đảm bảo ăn chắc. Huyện Cờ Đỏ đến nay cũng xuống giống lúa thu đông được 15.796 ha, rau màu hơn 3.557 ha, thủy sản 5.641 ha… Trong đó, có khoảng 560 ha lúa thu đông nằm trong hệ thống đê bao không đảm bảo cho việc sản xuất, có khả năng bị ảnh hưởng bởi lũ trong thời gian tới...

Sau khi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng cho rằng: Năm nay, dự báo nước lũ về sớm, đỉnh lũ sẽ cao hơn trung bình nhiều năm. Do đó, các địa phương phải hết sức chủ động bảo vệ diện tích lúa thu đông 2014, thủy sản và vườn cây ăn trái; vận động dân gia cố hệ thống đê bao đảm bảo trước lũ; nếu trong trường hợp có ảnh hưởng phải cho thu hoạch lúa thu đông sớm, nhất là với diện tích nằm ngoài hệ thống đê bao. Ngoài ra, các địa phương phải tiếp tục tập trung triển khai sản xuất lúa theo cánh đồng mẫu lớn, gắn kết với doanh nghiệp bao tiêu lúa cho nông dân. Nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả...

MỸ TÚ - ANH KHOA

Chia sẻ bài viết