* Tổng thống Nga - Mỹ gặp nhau bên lề hội nghị
(TTXVN)- Ngày 22-11, lãnh đạo các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) cam kết nỗ lực hành động để đối phó với tình trạng khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Trong một tuyên bố phát đi từ Thủ đô Lima của Peru, các nhà lãnh đạo APEC cho biết họ đã thảo luận về tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và những biện pháp mà các thành viên APEC sẽ thực hiện riêng từng nước hoặc phối hợp với nhau nhằm khôi phục lòng tin của giới đầu tư, thúc đẩy tiêu dùng, ổn định tài chính và duy trì sự phát triển lâu dài. Các nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các thỏa thuận tự do thương mại toàn cầu và hợp tác chặt chẽ để giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay.
 |
|
Tổng thống Mỹ Bush (trái) gặp người đồng cấp Nga Medvedev hôm 22-11. Ảnh: AP |
Với cảnh báo nguy cơ kinh tế thế giới tăng trưởng chậm hơn có thể dẫn đến việc các nước áp đặt các biện pháp bảo hộ, nhưng điều đó chỉ làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế hiện nay, các nhà lãnh đạo APEC cam kết sẽ không lập hàng rào mới đối với đầu tư và thương mại trong 12 tháng tới.
Lãnh đạo APEC cam kết cố gắng đạt được đột phá trong Vòng đàm phán thương mại Doha của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong tháng 12 tới, đặt nền móng cho tăng trưởng kinh tế và sự phồn vinh trong khu vực, đồng thời khẳng định lại cam kết đối với “Các mục tiêu Bogor” về tự do thương mại và đầu tư trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, coi đó là “một nguyên tắc và động lực chủ yếu” của APEC. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo cam kết không quên các mục tiêu khác như xóa đói giảm nghèo tại các nước đang phát triển, vấn đề môi trường...
Lãnh đạo APEC cũng bày tỏ ủng hộ đối với Tuyên bố Washington được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nước phát triển và các nền kinh tế mới nổi (G-20) ở Mỹ mới đây và các nguyên tắc chung định hướng cho Kế hoạch hành động để cải cách thị trường tài chính. APEC-16 ủng hộ việc cải cách Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) trong bối cảnh ngày càng nhiều nước cần các khoản cứu trợ khẩn cấp để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.
* Bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC, Tổng thống Mỹ George Bush đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Đây có thể là cuộc gặp cuối cùng của hai nhà lãnh đạo này trước khi ông Bush hết nhiệm kỳ vào tháng 1-2009.
Người phát ngôn Nhà Trắng Dana Perino cho biết hai nhà lãnh đạo đã bàn về cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay cũng như các vấn đề an ninh quốc tế, trong đó có vấn đề hạt nhân Iran, Gruzia, hải tặc Somalie. Hai bên nhất trí rằng Nga - Mỹ cần tiếp tục hợp tác về vấn đề Iran sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama nhậm chức. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí giao nhiệm vụ cho ngoại trưởng hai nước hợp tác để vận động quốc tế ủng hộ một chiến lược mạnh mẽ chống cướp biển.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết hai tổng thống đều thừa nhận vẫn còn sự khác biệt trong quan điểm, song hai bên nhất trí hợp tác và tôn trọng lẫn nhau.