18/11/2019 - 08:34

Làm nhiều việc ý nghĩa 

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (CT05), cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), giáo viên (GV) Trường THPT Giai Xuân, huyện Phong Điền nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, không có trường hợp biểu hiện suy thoái, vi phạm. Nhiều CB, ĐV, GV đã làm nhiều việc ý nghĩa, giúp học sinh vượt qua khó khăn, vươn lên học tập tốt, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Cán bộ, đảng viên, giáo viên Trường THPT Giai Xuân nỗ lực góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của trường.

Trường THPT Giai Xuân có 61 CB, GV, trong đó có 39 ĐV; có 24 lớp học, 857 học sinh. Trong 3 năm qua, chi bộ thường xuyên quán triệt cho CB, ĐV, GV nắm vững nội dung, ý nghĩa của NQTW4 khóa XII và Chỉ thị số 05. Hằng năm, chi bộ tổ chức cho CB, ĐV, GV cam kết, đăng ký thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị quan trọng này.

Đồng chí Nguyễn Hồng Bảo, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng, cho biết: Trong họp lệ, Chi bộ đưa 27 nhóm biểu hiện suy thoái được đề cập trong NQTW4 khóa XII vào sinh hoạt, giúp ĐV phòng tránh; đồng thời, trao đổi về những nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giúp ĐV học tập và làm theo. Đặc biệt, chi bộ nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của ĐV, mỗi kỳ họp lệ có 3-4 ĐV kiểm điểm xoay vòng. Qua đó, ĐV đã có sự tiến bộ trên nhiều mặt.

Đồng chí Huỳnh Thị Thôn Dã, Phó Hiệu trưởng, bộc bạch: "Là thành viên Ban Giám hiệu, tôi nêu gương trong tự phê bình và phê bình. Nhờ vậy, đến nay, tôi đã khắc phục được những hạn chế như e dè, ngại va chạm trong đóng góp ý kiến cho mọi người; khắc phục được hạn chế trong công tác tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi". Nhờ nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, quan tâm kiểm tra, giám sát, 3 năm qua, CB, ĐV, GV của trường khắc phục được nhiều hạn chế, khuyết điểm, không có trường hợp biểu hiện suy thoái, vi phạm.

Bên cạnh đó, CB, ĐV, GV làm nhiều việc tốt, góp phần giúp học sinh khắc phục khó khăn, vươn lên học tập tốt, nâng cao chất lượng dạy học của trường. Điển hình như đồng chí Trần Thị Thu Hương, GV môn Văn, vận động mạnh thường quân đóng góp 300 cuốn tập tặng học sinh nghèo; cho gia đình một học sinh nghèo mượn 5 công ruộng để sản xuất. Đồng chí Hoàng Hải Yến, GV môn Địa lý vận động mạnh thường quân đóng góp 7.000 cuốn tập, 3.000 cây viết tặng học sinh nghèo. Hay như đồng chí Nguyễn Phước Vũ, GV Thể dục vận động mạnh thường quân đóng góp 3 triệu đồng tặng học sinh nghèo… Nhiều ĐV, GV như đồng chí Nguyễn Thị Năm, GV môn Địa lý; đồng chí Nguyễn Thị Diễm Thúy, GV môn Anh văn; đồng chí Nguyễn Văn Vũ, GV môn Sinh học… tự nguyện dạy phụ đạo miễn phí, giúp học sinh nắm vững kiến thức, vươn lên trong học tập. Đồng chí Nguyễn Thị Năm, GV môn Địa lý, nói: "Đăng ký học tập và làm theo Bác, tôi nguyện ra sức giúp học sinh học tập tốt. Tôi tình nguyện đăng ký mỗi tuần tổ chức dạy phụ đạo ngoại khóa cho 3 lớp, mỗi lớp 2 tiết học. Nhờ vậy, chất lượng học tập của học sinh từng bước được nâng lên, tỷ lệ học sinh đạt điểm thi môn Địa lý từ trung bình trở lên ngang bằng mức bình quân chung của thành phố".

Hầu hết CB, ĐV, GV đều nỗ lực phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong 3 năm qua, Trường có 6 CB, ĐV, GV học thạc sĩ, nâng tổng số thạc sĩ của trường hiện nay lên 17 người; có 1 CB đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị và 11 CB, ĐV, GV đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị. Đến nay, 100% CB, GV của trường đạt chuẩn; trong đó, có 27,8% vượt chuẩn. Nhiều GV đã tích cực nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, khai thác sử dụng hiệu quả, sáng tạo phương tiện, đồ dùng dạy học để nâng cao chất lượng dạy và học; tổ chức thao giảng nghiêm túc, chất lượng và đạt hiệu quả cao.

Đồng chí Nguyễn Hồng Bảo, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng, khẳng định: Với nỗ lực của CB, ĐV, GV, chất lượng dạy học của trường ngày càng được nâng lên. Năm học 2018-2019, trường có 5,2% học sinh học lực giỏi, 35,7% học sinh học lực khá, 49,6% học sinh học lực trung bình; 79,3% học sinh hạnh kiểm tốt, 15,8% học sinh hạnh kiểm khá; tỷ lệ học sinh lên lớp đạt trên 95%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 93,4%; có 3 học sinh giỏi cấp thành phố… Hằng năm, 100% CB, ĐV, GV hoàn thành tốt nhiệm vụ; chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh. "Chi bộ và Ban Giám hiệu tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của ĐV; thường xuyên quan tâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của CB, ĐV, GV… nhằm tạo sự chuyển biến toàn diện trên các mặt công tác của trường" - đồng chí Nguyễn Hồng Bảo nói.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

 

Chia sẻ bài viết