Trích dẫn bài phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ - Tướng Martin Dempsey, tờ Thời báo New York cho biết Lầu Năm Góc lần đầu tiên trong 7 năm qua đã tiến hành nâng cấp, cải thiện khả năng phòng thủ và tăng sự nhanh nhạy của cơ quan này trước loại hình chiến tranh không gian mạng như một sự thừa nhận nguy cơ đang ngày một gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống máy tính của Mỹ.
 |
|
Lầu Năm Góc tìm cách ứng phó nguy cơ từ tấn công mạng. Ảnh: aviationweek |
"Vấn đề mạng từ mức độ bình thường đã leo thang thành một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với an ninh quốc gia. Chúng ta hiện đang sống trong một thế giới mà cơ sở dữ liệu là vũ khí và chỉ một cú nhấp chuột cũng có thể tác động trên toàn bộ đất nước" Tướng Dempsey nói trong bài phát biểu ở Viện Brookings. Thảo luận về phương thức cải thiện "vũ khí" của Bộ Quốc phòng Mỹ trong cuộc chiến kỹ thuật số, Tướng Dempsey khẳng định lực lượng quân đội cần phải gia tăng tốc độ hoạt động hơn nữa cũng như kêu gọi quốc tế thiết lập quy định mới để tăng khả năng chi phối hoạt động của cộng đồng trong thế giới ảo.
"Nếu cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia bị tấn công bởi mã độc thông qua mạng máy tính ở nước ngoài, trước hết cần thu thập thông tin về phần mềm độc hại và hệ thống bị nhiễm trong khi mạng lưới phòng thủ luôn sẵn sàng bảo vệ và ngăn chặn các cuộc tấn công. Trong trường hợp không thể vô hiệu hóa, những điều luật "chủ động phòng thủ mới" sẽ được triển khai và vô hiệu hóa các botnet (mạng máy tính cá nhân bị điều khiển bởi các phần mềm độc hại) cụ thể. Tuy nhiên, trong tình hình này thì ranh giới giữa "phòng thủ chủ động" và hành vi phạm tội là rất mong manh"- Tướng Dempsey nói.
Theo lời Tướng Dempsey, Lầu Năm Góc dựa trên chỉ thị của Tổng thống Obama đã và đang phát triển biện pháp hành động khẩn cấp để có thể phản ứng kịp thời trước những mối đe dọa nghiêm trọng, đồng thời điều chỉnh luật lệ nhằm tạo ra một hệ thống liên ngành trong không gian mạng. "Nếu hành vi tấn công mạng trở nên phổ biến và cần phải có biện pháp mạnh mẽ thì bắt buộc có sự hợp tác liên ngành và chính quyền ở mức độ cao hơn mới có thể thực hiện được" - ông nói. Nhưng ông cho biết những "quy tắc mới" về hành động quân sự vẫn còn trong tình trạng dự thảo mà vẫn chưa được phê duyệt.
Về các đối thủ trong không gian mạng, Tướng Dempsey nói rằng Trung Quốc là "trùm" trong lĩnh vực đánh cắp bí mật thương mại Mỹ bởi "quan điểm của họ là không có điều luật trong không gian mạng". Ông cho biết, quan chức hai nước thời gian tới sẽ thảo luận để tiến tới thiết lập một số quy tắc chung nhằm tránh có thêm nhiều mâu thuẫn trong vấn đề này.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 28-6 đã lên tiếng cáo buộc Mỹ "hai mặt" đối với an ninh mạng và cho rằng những tiết lộ của Edward Snowden là tiếng nói ủng hộ những nỗ lực bảo mật của Trung Quốc trên Internet. "Bản thân chương trình do thám Prism của Mỹ giống như một tấm gương cho thấy bộ mặt thật và hành vi đạo đức giả về bảo mật Internet của các nước có liên quan" phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân nói tại một cuộc họp báo ở Thủ đô Bắc Kinh.
Cho đến nay, đây được xem là những nhận xét gay gắt nhất của chính quyền Bắc Kinh xung quanh những tiết lộ của "Người thổi còi" Edward Snowden. Trước đó, Washington từng đưa ra bằng chứng cho thấy Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) có liên quan đến những vụ tấn công và gián điệp nhằm vào hệ thống mạng của Mỹ. Và theo Thời báo New York, những nhận xét chính thức cùng những bình luận mới nhất của giới truyền thông Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh có vẻ như đang muốn "xây dựng hình ảnh của mình tốt đẹp hơn" trong lĩnh vực an ninh mạng.
VI VI (Theo New York Times)