03/07/2013 - 09:34

Kỳ vọng mới cho quan hệ Nhật - Hàn

Truyền thông quốc tế hôm qua cho biết, Nhật Bản và Hàn Quốc đã thống nhất hàn gắn quan hệ song phương sau những căng thẳng âm ỉ bấy lâu nay liên quan vấn đề lịch sử chiến tranh và mâu thuẫn tranh chấp xung quanh quần đảo mà phía Seoul gọi là Dokdo còn Tokyo gọi là Takeshima.

Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida (bìa trái) cùng người đồng cấp Mỹ John Kerry và Hàn Quốc Yun Byung-se. Ảnh: Yonhap News 

Đây là lần đầu tiên quan chức đứng đầu ngành ngoại giao Nhật – Hàn thảo luận kể từ tháng 9 năm ngoái, mang theo hy vọng phá vỡ “lớp băng” trong quan hệ hai nước. Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp trực tiếp với người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung-se bên lề Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN (ARF), Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết ông tin tưởng cuộc gặp vừa qua sẽ mở đầu và định hướng mối quan hệ Nhật – Hàn trong tương lai.

Tại cuộc họp, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se nhấn mạnh tầm quan trọng về vấn đề nhận thức của Tokyo đối với lịch sử chiến tranh. Đáp lại, ông Kishida cho biết Nhật Bản trong quá khứ đã gây ra thiệt hại to lớn và đau khổ cho nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia châu Á. Do đó, quan điểm của chính quyền Thủ tướng Nhật Shinzo Abe trong vấn đề này vẫn không thay đổi so với những người tiền nhiệm là chấp nhận sự thật của lịch sử với một tinh thần khiêm nhường, bày tỏ cảm xúc hối tiếc sâu sắc và lời xin lỗi chân thành. Theo ông Kishida, Tokyo mong muốn Seoul thấu hiểu và chấp nhận quan điểm của Nhật Bản để thúc đẩy quan hệ song phương mà cả hai đều khẳng định “rất quan trọng”. Trả lời Nhật báo Phố Wall, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản Masaru Sato cho biết Ngoại trưởng Yun sau đó trả lời rằng Seoul muốn tiếp tục quan hệ ngoại giao và xây dựng lòng tin với Tokyo.

Ngoài những mâu thuẫn trong quan hệ song phương, cả hai Ngoại trưởng còn thống nhất tăng cường trao đổi trên cơ sở hợp tác trong một số vấn đề bao gồm kinh tế, chính trị, an ninh mà đặc biệt liên quan đến CHDCND Triều Tiên.

Về vấn đề Triều Tiên, tờ Global Post của Mỹ cho biết Ngoại trưởng của hai nước Nhật - Hàn trong cuộc gặp ba bên với người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ John Kerry diễn ra cùng ngày đã nhất trí gia tăng hợp tác với Nga và Trung Quốc trong nỗ lực phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Phát biểu sau cuộc gặp, ông Kishida nói: “Chúng tôi khẳng định chính quyền Bình Nhưỡng cần phải có những hành động cụ thể và ý nghĩa để đưa Bán đảo Triều Tiên đến tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân”.

Về phía Ngoại trưởng Mỹ, sau cuộc hội kiến ba bên và cuộc họp song phương với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng cho biết, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc “hoàn toàn thống nhất” thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực. “Chúng tôi nhất trí và khẳng định rằng Bình Nhưỡng phải giải trừ hạt nhân. Và Trung Quốc cũng nói rõ rằng họ đã và đang có những bước đi rất vững chắc cũng như bảo đảm bảo thực hiện các chính sách một cách nghiêm túc” – ông Kerry nói trước báo giới.

VI VI (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết