20/09/2016 - 21:37

Kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

(CT)- Ngày 20-9-2016, tại Thiền viện Trúc lâm Phương Nam, Ban Trị sự Phật giáo thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981- 7/11/2016).

Đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, trao Bằng khen của UBND thành phố cho Ban Trị sự Phật giáo thành phố.

Cách đây 35 năm, Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội gồm 165 đại biểu của 9 tổ chức và các hệ phái Phật giáo trên toàn đất nước Việt Nam. Trong ngày trọng đại ấy, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) chính thức được thành lập. Cũng từ đó, Giáo hội Phật giáo tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ ra đời. Trải qua quá trình gần 7 nhiệm kỳ, tuy có sự thay đổi về địa giới hành chính cũng như qui mô tổ chức nhưng tăng ni, phật tử Phật giáo Cần Thơ luôn kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của GHPGVN. Từ ngày thành lập đến nay, GHPGVN thành phố Cần Thơ không ngừng kiện toàn và phát triển; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội"; các tăng ni, Phật tử hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống "Tốt đời, đẹp đạo". Giáo hội Phật giáo các cấp trong thành phố đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân có nhiều đóng góp thiết thực trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước, an sinh xã hội như: đóng góp tiền, phẩm vật hỗ trợ gia đình khó khăn, bà con bị ảnh hưởng thiên tai; xây dựng nhà tình thương, cầu, đường bê tông, tặng quà cho trẻ mồ côi… Ngoài ra, các tự viện còn tổ chức khám bệnh, hốt thuốc nam, mổ mắt lắp đặt thủy tinh thể miễn phí…Tổng trị giá các hoạt động từ thiện xã hội hơn 92 tỉ đồng.

Buổi lễ được tổ chức trang trọng với các nghi thức: Niệm Phật cầu gia hộ; đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN gửi tăng ni, cư sĩ phật tử nhân Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN và diễn văn Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN của Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN… Dịp này, Hội đồng Trị sự GHPGVN tặng Bằng Tuyên dương công đức cho Ban Trị sự Phật giáo thành phố có nhiều công đức trong công tác phật sự, tích cực xây dựng, phát triển Ban Trị sự từ ngày thành lập đến nay, góp phần công đức vào sự nghiệp xây dựng, phát triển GHPGVN trong 35 năm qua; UBND thành phố cũng tặng Bằng khen cho Ban Trị sự Phật giáo thành phố có nhiều đóng góp cho công tác phật sự xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, mong các chư tôn đức cùng tăng ni, phật tử trong thành phố tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần hộ quốc an dân, thực hiện tốt phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội"; nêu cao tinh thần hòa hợp của Phật giáo; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo; tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ mới; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ; tham gia bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; đẩy mạnh hoạt động từ thiện xã hội; tích cực xây dựng cơ sở thờ tự văn hóa, văn minh, cùng các tầng lớp nhân dân ra sức xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết