17/04/2011 - 10:52

Kinh tế toàn cầu đang phục hồi theo hướng bền vững hơn nhưng…

* Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ vẫn còn trong tầm tay

Sau hai ngày nhóm họp tại Thủ đô Washington (Mỹ), các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc các Ngân hàng Trung ương nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20), ngày 15-4, đã ra tuyên bố chung khẳng định sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu đang diễn ra trên diện rộng và theo hướng ngày càng bền vững hơn, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro.

Tuyên bố chung cho biết nhóm G-20 đã nhất trí về các đường hướng chung nhằm thúc đẩy kinh tế toàn cầu phát triển theo hướng bền vững; tăng cường hệ thống tiền tệ quốc tế; tăng cường hơn nữa hiệu quả hoạt động giám sát của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF); hoan nghênh các khuyến nghị và kêu gọi tổ chức quốc tế cùng chung tay giải tỏa sức ép giá năng lượng, giá lương thực-thực phẩm có chiều hướng gia tăng nhằm bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu.

Tuyên bố chung chỉ rõ những yếu tố có thể làm chậm đà phục hồi kinh tế toàn cầu như tình trạng bất ổn đang diễn ra tại một số nước Trung Đông-Bắc Phi cùng với viễn cảnh kinh tế còn tiềm ẩn nhiều khó khăn do động đất, sóng thần tại Nhật Bản và tình trạng căng thẳng về giá năng lượng, lương thực-thực phẩm. Tuyên bố chung kêu gọi các quốc gia tiếp tục cảnh giác, cùng có những hành động cần thiết để củng cố đà phục hồi kinh tế và giảm thiểu các rủi ro.

* Theo báo cáo chung vừa công bố hôm 15-4 của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), mục tiêu giảm một nửa số người sống trong tình trạng cực nghèo trên thế giới vào năm 2015 hiện vẫn còn trong tầm với. Hiện nay có đến 2/3 số nước đang phát triển đang tiến gần tới mục tiêu do Liên Hiệp Quốc đề ra hồi năm 2000.

Cả WB và IMF đều có cùng nhận định là cuộc chiến chống đói nghèo trên thế giới nhìn chung đang tiến triển đúng hướng, phần lớn là nhờ sự tăng trưởng vượt bậc của hai nền kinh tế Trung Quốc và Ấn Độ, nhiều nước đang phát triển cải thiện các chính sách phát triển giúp nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn. Tuy nhiên, nhiều nước châu Phi đang tụt lại phía sau với 17 nước có khả năng không đạt được mục tiêu giảm bớt số hộ nghèo cùng cực. Dựa theo những dự báo kinh tế hiện nay, báo cáo cho rằng thế giới vẫn còn có khả năng giảm số người sống với mức thu nhập dưới 1,25 USD/ngày trên thế giới xuống từ 1,8 tỉ người năm 1990 còn 883 triệu người vào năm 2015.

Ngoài ra, theo đánh giá của WB và IMF, các nước đang phát triển cũng có khả năng đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về bình đẳng giới ở cấp tiểu học và cơ sở, nước uống sạch và đang tiến rất gần tới mục tiêu xóa đói và hoàn tất phổ cập tiểu học. Tuy nhiên, các mục tiêu khác như cải thiện điều kiện vệ sinh và giảm tỷ lệ tử vong cho bà mẹ và trẻ em vẫn còn xa tầm với của gần 40% các nước đang phát triển.

DIỆP MAI (Theo Xinhua, AFP, TTXVN)

Chia sẻ bài viết