10/09/2009 - 08:40

Kinh tế Mỹ mất vị trí đứng đầu thế giới về khả năng cạnh tranh

* FED lãi 19 tỉ USD

(TTXVN)- Báo cáo hàng năm của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về khả năng cạnh tranh toàn cầu, công bố ngày 8-9, cho biết kinh tế Mỹ đã để vuột mất vị trí hàng đầu và tụt xuống vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng của WEF.

Theo đánh giá của WEF, Thụy Sĩ được xếp đầu bảng với nền kinh tế có khả năng đổi mới dồi dào và một nền văn hóa giao thương tiên tiến. Các chuyên gia WEF cho rằng Thụy Sĩ đã đối phó hiệu quả với khủng hoảng kinh tế thế giới hơn so với Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu láng giềng khác. Cũng theo WEF, những khó khăn trong lĩnh vực ngân hàng của Thụy Sĩ xuất hiện ít hơn so với các quốc gia khác.

Ngoài đánh giá cao về khả năng đổi mới của nền kinh tế Thụy Sĩ, WEF còn nhấn mạnh tới mức chi phí cao mỗi năm của Thụy Sĩ cho nghiên cứu và phát triển.

Ở vị trí thứ hai sau nhiều năm đứng đầu bảng xếp hạng của WEF về khả năng cạnh tranh toàn cầu, kinh tế Mỹ tiếp tục có những lợi thế như quy mô thị trường, khả năng đổi mới, tính linh hoạt của thị trường lao động...

Kinh tế Trung Quốc năm nay tăng một bậc trong bảng xếp hạng này của WEF, giữ vị trí thứ 29. Báo cáo cho biết Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu các nền kinh tế đang phát triển với quy mô thị trường lớn thứ 2 và có nền kinh tế vĩ mô ổn định đứng thứ 8 trong số 133 nền kinh tế trên thế giới.

Trong khi đó, tính cạnh tranh của nền kinh tế Hàn Quốc đã thụt lùi đáng kể so với năm trước, xếp thứ 19 trong tổng số 133 nước được xếp hạng, giảm 6 bậc so với bảng xếp hạng năm 2008. Ấn Độ được xếp ở vị trí thứ 49, Brazil đứng thứ 56 và Nga ở vị trí 63.

Năm nay, kinh tế Việt Nam được xếp ở vị trí 75, tụt 5 bậc so với năm ngoái.

* Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) thông báo đã thu lãi tới 19 tỉ USD từ các khoản cho vay trị giá hàng trăm tỉ USD nhằm cứu các ngân hàng và công ty Mỹ thoát khỏi tình trạng phá sản do “bão” tài chính hoành hành gần 2 năm qua.

Chia sẻ bài viết