24/05/2018 - 07:03

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ​ tị​ch HĐ​ND thành phố:

Kiện toàn tổ chức bộ máy; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của tổ chức Đoàn 

(CT)- Ngày 23-5, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Thành đoàn Cần Thơ về tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2018.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Q. THÁI
Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Q. THÁI

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hiểu lưu ý các cấp bộ Đoàn thành phố cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN, vì hiện nay một bộ phận thanh thiếu niên phai nhạt lý tưởng, còn hạn chế về đạo đức, lối sống, thiếu ý thức chấp hành pháp luật. Việc triển khai các phong trào thanh niên cần bám sát nhiệm vụ chính trị tại địa phương, trong đó tập trung triển khai các hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới; nắm chắc, quản lý tốt số lượng thanh niên ở các địa bàn để có phương thức lãnh đạo, giáo dục phù hợp. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị BTV Thành đoàn tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với việc tinh giản biên chế, xây dựng đề án vị trí việc làm; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của tổ chức Đoàn.

Từ đầu năm đến nay, Đoàn bộ thành phố tập trung triển khai các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ các địa phương xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới. Kết quả, đã phát hơn 23.000 tờ rơi tuyên truyền bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội và dịch bệnh; trồng hơn 8.530 cây xanh; vận động đoàn viên, thanh niên tình nguyện hiến 3.780 đơn vị máu; đồng thời, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 8.000 người có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp bộ Đoàn đã khởi công và bàn giao 10 căn nhà Khăn quàng đỏ, 12 nhà nhân ái cho đoàn viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

6 tháng cuối năm, tuổi trẻ thành phố tập trung tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm của dân tộc, phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 15 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (2/1/2004 - 2/1/2019). Đồng thời, triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, phối hợp tổ chức Hành trình "Tuổi trẻ Cụm sông Hậu vì biển, đảo quê hương"...

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết