24/06/2026 - 13:49

Kiên quyết ngăn chặn các hành vi lợi dụng không gian mạng để chống phá 

Trong bối cảnh bùng nổ của công nghệ số và mạng xã hội, không gian mạng đã trở thành môi trường quan trọng để giao lưu, trao đổi thông tin, đồng thời cũng là địa bàn để các thế lực chống phá tiến hành nhiều hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Công an tỉnh Quảng Ninh làm việc với chủ tài khoản Facebook có hành vi chia sẻ, bình luận bài viết trên các kênh của đối tượng phản động Lê Trung Khoa, trang "thoibao.de"…

​Một trong những cái tên thường xuyên được nhắc đến trong các hoạt động này là Lê Trung Khoa, người sáng lập và điều hành trang mạng thoibao.de có trụ sở tại Berlin (Đức).

Từ một trang thông tin cộng đồng đến diễn đàn chống phá

Lê Trung Khoa, sinh năm 1971, quê Thanh Hóa, sang Đức sinh sống từ những năm 1990 và sau đó lập ra trang mạng thoibao.de. Ban đầu, trang này chủ yếu cung cấp thông tin cho cộng đồng người Việt Nam tại Đức và châu Âu. Tuy nhiên, theo thời gian, nội dung của trang mạng này chuyển dần sang các chủ đề chính trị, tập trung khai thác những vấn đề nội bộ, các vụ việc tiêu cực, các thông tin chưa được kiểm chứng liên quan Việt Nam.

Điều đáng chú ý là nhiều bài viết, video và bình luận trên hệ thống thoibao.de thường được xây dựng theo hướng giật gân, suy diễn, sử dụng nguồn tin ẩn danh hoặc thông tin không được kiểm chứng. Không ít nội dung mang tính quy chụp, bóp méo bản chất sự việc, tạo ra những nhận thức lệch lạc trong một bộ phận người tiếp nhận thông tin.

Hoạt động của thoibao.de không chỉ giới hạn ở một website mà còn mở rộng sang các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là YouTube và Facebook, với số lượng người theo dõi lớn.

Điều này tạo ra khả năng lan truyền nhanh chóng các nội dung có tính định hướng dư luận, tác động đến nhận thức xã hội, nhất là đối với những người thiếu điều kiện kiểm chứng thông tin.

Hoạt động chống phá xuyên biên giới và chiêu bài "báo chí độc lập"

Từ Đức, thông qua hệ thống website, YouTube, Facebook và các nền tảng truyền thông số khác, các nội dung được sản xuất và phát tán gần như liên tục, hướng trực tiếp vào người sử dụng Internet tại Việt Nam. Theo chính phía thoibao.de công bố, lượng truy cập của họ chủ yếu đến từ Việt Nam.

Đây là mô hình chống phá mới mang tính xuyên biên giới: máy chủ đặt ở nước ngoài, người điều hành ở nước ngoài nhưng đối tượng tác động lại là công chúng trong nước. Hoạt động này tận dụng tối đa đặc điểm không biên giới của Internet nhằm né tránh các chế tài pháp luật và mở rộng phạm vi ảnh hưởng.

Một đặc điểm dễ nhận thấy trong hoạt động của Lê Trung Khoa là việc thường xuyên sử dụng danh nghĩa "báo chí độc lập", "tự do ngôn luận" để biện minh cho việc phát tán các thông tin có nội dung chống đối. Tuy nhiên, tự do báo chí không đồng nghĩa với quyền xuyên tạc sự thật, bịa đặt thông tin hay kích động chống phá một quốc gia có chủ quyền.

Lê Trung Khoa, người sáng lập và điều hành trang mạng thoibao.de có trụ sở tại Berlin (Đức).

Trong hoạt động báo chí chân chính, nguyên tắc cốt lõi là tính khách quan, trung thực, kiểm chứng nguồn tin và tôn trọng sự thật. Trong khi đó, phần lớn nội dung xuất hiện trên thoibao.de lại đi theo hướng suy diễn, áp đặt nhận định chủ quan, thậm chí sử dụng các nguồn tin không rõ xuất xứ để tạo dựng các câu chuyện mang màu sắc chính trị.

Không chỉ dừng lại ở việc đưa tin, nhiều nội dung còn mang tính định hướng chính trị, kêu gọi thay đổi thể chế, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc cổ súy cho các quan điểm đối lập. Đây là những biểu hiện cho thấy mục tiêu không đơn thuần là hoạt động truyền thông mà xuyên suốt là làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; khoét sâu những hạn chế, khó khăn trong quá trình phát triển đất nước; thổi phồng các vụ việc tiêu cực cá biệt nhằm tạo cảm giác về một cuộc khủng hoảng toàn diện. Đây cũng là thủ đoạn quen thuộc trong chiến lược "diễn biến hòa bình" mà các thế lực thù địch thường sử dụng.

Thủ đoạn khai thác thông tin tiêu cực và cái kết

Bất kỳ quốc gia nào cũng tồn tại những vấn đề cần giải quyết. Việt Nam cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, điều quan trọng là nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, toàn diện và trên tinh thần xây dựng. Trong khi đó, nội dung của thoibao.de lại chỉ lựa chọn những khía cạnh tiêu cực, bỏ qua những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, những nỗ lực phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính hay bảo đảm an sinh xã hội của Việt Nam.

Đáng chú ý hơn, các thông tin chưa được kiểm chứng thường được trình bày dưới dạng "nguồn tin nội bộ", "nguồn tin mật", "rò rỉ từ thượng tầng" nhằm tạo cảm giác bí mật và tăng tính hấp dẫn. Đây là thủ pháp truyền thông thường được sử dụng để kích thích tò mò và tạo hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội.

Sống nhờ tin giả, tin sai sự thật nên tháng 11/2025, Tập đoàn Vingroup và VinFast đã khởi kiện Lê Trung Khoa tại tòa án ở Berlin (Đức) liên quan các phát ngôn và nội dung bị cho là vu khống, phỉ báng doanh nghiệp cũng như cá nhân Chủ tịch Vingroup.

Tại tòa án Đức, Lê Trung Khoa không xuất trình được các chứng cứ chứng minh cho những phát ngôn đã công bố trước đó. Sau quá trình xem xét, Tòa án Đức đã cấm Lê Trung Khoa tiếp tục đăng tải hoặc phát tán một số nội dung bị xác định là không có căn cứ liên quan Vingroup, VinFast và ông Phạm Nhật Vượng. Đồng thời, nếu tái phạm, ông ta phải đối mặt với các khoản phạt tài chính rất lớn theo quy định của pháp luật Đức.

Kết quả vụ kiện đã một lần nữa khẳng định rằng tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền được bịa đặt, xuyên tạc hay đưa ra các cáo buộc vô căn cứ, dù hoạt động ở đâu, cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những thông tin mình công bố ra công chúng.

Ngày 31/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Lê Trung Khoa (sinh năm 1971), cùng 3 bị cáo khác bị truy tố về cùng tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", theo quy định tại Điều 117, Bộ luật Hình sự.

Ở Việt Nam, ngày 31/12/2025, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án liên quan bị cáo Lê Trung Khoa cùng các đồng phạm về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Theo cáo trạng được công bố tại phiên tòa, trong thời gian dài, Lê Trung Khoa đã sử dụng nhiều trang thông tin và kênh truyền thông trên mạng xã hội để đăng tải, phát tán các bài viết, video-clip có nội dung bị cơ quan chức năng xác định là xuyên tạc, bịa đặt, phỉ báng chính quyền nhân dân, xúc phạm uy tín của các tổ chức và cá nhân, gây hoang mang trong dư luận xã hội. Các tài liệu, dữ liệu điện tử được thu thập trong quá trình điều tra cho thấy hành vi của bị cáo diễn ra có hệ thống, kéo dài nhiều năm và có sự tham gia, hỗ trợ của một số đối tượng khác.

Kết quả điều tra cho thấy, nhiều video-clip và bài viết do Lê Trung Khoa đăng tải đã được cơ quan chuyên môn giám định và kết luận có nội dung vi phạm pháp luật. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo không chỉ xâm phạm an ninh quốc gia mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự, an toàn xã hội, làm suy giảm niềm tin của một bộ phận người dân nếu không được nhận diện và đấu tranh kịp thời.

Trong vụ án này, Tòa án xác định Lê Trung Khoa giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo và lôi kéo các đối tượng khác tham gia thực hiện hành vi phạm tội. Một số bị cáo khác đã tham gia viết bài, chỉnh sửa nội dung, hỗ trợ kỹ thuật hoặc thực hiện các công việc liên quan nhằm phát tán thông tin trên môi trường mạng.

Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và vai trò của từng bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Trung Khoa mức án 17 năm tù. Đây là bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời là lời cảnh báo đối với những hành vi lợi dụng không gian mạng để thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia và lợi ích của đất nước.

Hoạt động của Lê Trung Khoa và hệ thống truyền thông thoibao.de là một thí dụ điển hình cho xu hướng chống phá trên không gian mạng mang tính xuyên biên giới trong thời đại số. Từ vụ án này cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân trong việc tiếp nhận, kiểm chứng và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Mỗi công dân cần trở thành một "lá chắn thông tin" chủ động nhận diện các nguồn tin giả, tin sai sự thật, không tiếp tay cho các hoạt động phát tán thông tin độc hại. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kết hợp với các biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn chặn hiệu quả các hành vi lợi dụng không gian mạng để vi phạm pháp luật.

THẮNG CẢNH (Báo Nhân Dân)

Chia sẻ bài viết