17/08/2016 - 21:17

Kiểm tra việc thực hiện Kết luận 61-KL/TW tại quận Cái Răng, Bình Thủy và Thốt Nốt

(CT)- Ngày 17-8-2016, Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận 61 TP Cần Thơ kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam" (gọi tắt là Kết luận 61) giai đoạn 2011-2016 tại quận Cái Răng và Bình Thủy.

5 năm thực hiện Kết luận 61, quận Cái Răng đã tổ chức 223 cuộc tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hội thảo đầu bờ và tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả, với trên 7.000 lượt hội viên, nông dân tham dự. Đồng thời, hỗ trợ 394 con heo giống, trên 15 tấn lúa giống và hơn 63.000 cây giống các loại cho hội viên, nông dân phát triển sản xuất; vận động nhân dân sửa chữa và làm mới nhiều tuyến đường và cầu giao thông; vận động Quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền trên 459,7 triệu đồng, đã phát cho 47 hộ vay với số tiền 313 triệu đồng. Trong 5 năm qua, quận tổ chức 82 lớp dạy nghề cho 2.579 học viên; mua và cấp 18.135 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và cận nghèo, với số tiền trên 8,6 tỉ đồng; chi hỗ trợ tiền điện cho 3.465 hộ nghèo với số tiền trên 1 tỉ đồng. Toàn quận đã thành lập 17 hợp tác xã có 535 thành viên với vốn điều lệ trên 55,1 tỉ đồng; 20 tổ hợp tác sản xuất với 361 thành viên tham gia...

Tại quận Bình Thủy, qua 5 năm thực hiện Kết luận 61, Hội Nông dân quận vận động quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền 407,5 triệu đồng, đã phát vay cho 686 hội viên, nông dân phát triển sản xuất; tổ chức 51 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 1.065 học viên tham gia; 462 lớp tập huấn đầu bờ có 9.612 lượt hội viên, nông dân tham dự. Ngoài ra, các cấp Hội đã giúp 447 hộ thoát nghèo và giới thiệu cho 575 hộ nghèo và 400 hộ cận nghèo vay vốn tín chấp với số tiền trên 13,7 tỉ đồng; vận động kinh phí sửa chữa 1 nhà tình nghĩa, xây dựng 4 mái ấm nông dân và hỗ trợ 2 cán bộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 180 triệu đồng. Các cấp Hội Nông dân quận vận động sửa chữa và đầu tư mới trên 41km đường giao thông; nạo vét trên 4km kênh mương nội đồng phục vụ tưới tiêu và vận chuyển nông sản thuận lợi...

Đoàn kiểm tra đánh giá cao nỗ lực của quận Cái Răng, quận Bình Thủy trong việc tổ chức thực hiện Kết luận 61 và các văn bản có liên quan. Đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận 61 của quận Cái Răng và Bình Thủy tiếp tục tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận 61. Qua đó, nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và hội viên, nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng kiểm tra tình hình thực hiện Kết luận 61 trên địa bàn quận Thốt Nốt.

Thực hiện Kết luận 61, từ năm 2012 đến nay Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 của quận (gọi tắt là BCĐ quận) phối hợp với Phòng Kinh tế, Trạm Khuyến nông tổ chức chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân được 277 cuộc, với 10.056 lượt nông dân tham gia, phối hợp tổ chức hội thảo đầu bờ 94 cuộc với trên 5.000 lượt người dự. Đến nay đã tổ chức được 72 lớp nghề phi nông nghiệp và mở 21 lớp nghề nông nghiệp về kỹ thuật chăm sóc cây mè, nuôi cua đồng, nhân giống lúa chất lượng cao cho học viên là con em hội viên Hội Nông dân... Quận có 8 hợp tác xã, 12 câu lạc bộ khuyến nông duy trì hoạt động thường xuyên và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hội Nông dân các cấp của quận Thốt Nốt đã vận động xây dựng được 9 căn nhà "Mái ấm nông dân" và sửa chữa 2 căn với tổng kinh phí trên 594 triệu đồng. Hội Nông dân quận đã thành lập Quỹ hỗ trợ nông dân và vận động được hơn 663,8 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng đánh giá cao BCĐ quận Thốt Nốt trong việc thực hiện Kết luận 61 và yêu cầu BCĐ cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu của BCĐ các cấp, phát huy vai trò định hướng quy hoạch sản xuất theo từng vùng gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao. Tập trung phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập của nông dân và phải gắn với quy hoạch phát triển của ngành nông nghiệp quận và thành phố.

THANH THƯ - MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết