Theo dữ liệu của Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR), quốc gia Nam Á sẽ có hơn 1,7 triệu ca ung thư vào năm 2020, trong khi sẽ chứng kiến hơn 880.000 người chết vì căn bệnh này trong bối cảnh chỉ có 12,5% số bệnh nhân được điều trị ở giai đoạn đầu. Nghiên cứu của ICMR phát hiện, so với năm 1990 với chỉ 382.000 ca tử vong do ung thư, số người chết do ung thư tại Ấn Độ tăng hơn gấp đôi trong năm 2016 với khoảng 813.000 ca.

Bệnh nhân ung thư điều trị tại một bệnh viện Ấn Độ. Ảnh: Indianexpress
Hiện Ấn Độ đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng ung thư khi mà căn bệnh chết người này là kẻ sát nhân thứ hai của Ấn Độ, sau bệnh tim. ICMR ước tính, khoảng 1.300 người Ấn Độ chết mỗi ngày do ung thư.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự đoán, các ca mắc ung thư ở Ấn Độ sẽ tăng gấp 5 lần vào năm 2025, trong đó số phụ nữ mắc căn bệnh chết người này nhiều hơn nam giới. Theo WHO, tổng số bệnh nhân ung thư nam Ấn Độ sẽ là 622.203 ca vào năm 2020, tăng hơn nhiều so với mức 522.164 ca hiện tại, trong khi số bệnh nhân ung thư nữ khi đó sẽ chạm mức 698.725 ca, so với 564.619 ca thời điểm hiện tại.
Các loại ung thư phổ biến nhất hiện nay tại Ấn Độ gồm ung thư bao tử (chiếm 9%), ung thư vú (8,2%), ung thư phổi (7,5%), ung thư miệng và khoang miệng (7,2%), ung thư vòm họng (6,8%), ung thư ruột kết và trực tràng (5,8%), ung thư bạch cầu (5,2%) và ung thư cổ tử cung (5,2%). Theo Viện Nghiên cứu và Phòng chống Ung thư Quốc gia, cứ mỗi 8 phút, mỗi phụ nữ Ấn Độ chết vì ung thư cổ tử cung, trong khi ung thư vú lấy đi sinh mạng của ½ phụ nữ Ấn Độ mắc phải nó.
Dẫu vậy, phân tích của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe Mỹ phát hiện ra rằng tỷ lệ mắc ung thư ở Ấn Độ thuộc loại thấp nhất thế giới. Trong năm 2016, Ấn Độ xếp thứ 10 trong số các quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư thấp nhất thế giới.
Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng ung thư nói trên được cho là do các bệnh viện tại Ấn Độ không được trang bị những cơ sở vật chất cần thiết, chi phí điều trị ung thư tăng vọt, việc chẩn đoán bệnh tình muộn cũng như tình trạng thiếu bác sĩ chuyên môn khi mà chỉ có khoảng 2.000 bác sĩ ung thư đảm trách điều trị cho khoảng 10 triệu bệnh nhân. Một nghiên cứu mới đây phát hiện, các bệnh như ung thư gây tổn hại lớn nhất đến tình hình tài chính của một gia đình. Trong trường hợp không có mạng lưới an sinh xã hội và y tế, các bệnh ung thư, đặc biệt là các bệnh có cơ hội chữa khỏi, có thể khiến cho một gia đình điêu đứng về tài chính.
Để giảm bớt tình trạng thiếu hụt dịch vụ chăm sóc bệnh nhân ung thư tại nước này, một bệnh viện ung thư lớn nhất Ấn Độ sắp được ra mắt tại huyện Jhajjar, bang Haryana, với hơn 700 giường dành riêng cho bệnh nhân ung thư. Bệnh viện với tổng kinh phí xây dựng lên tới 20,35 tỉ rupee (khoảng 286,6 triệu USD) này dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12-2020. Điều quan trọng nhất là hầu hết các phương pháp và thủ tục điều trị tại đây sẽ hoàn toàn miễn phí.
TRÍ VĂN (Theo Indianexpress, Deccanchronicle)