Philippe Lazzarini, lãnh đạo cơ quan Liên Hiệp Quốc (LHQ) phụ trách người tị nạn Palestine (UNRWA), ngày 31-10 cho rằng “lệnh ngừng bắn ngay lập tức đang là vấn đề sự sống và cái chết đối với hàng triệu người Palestine” ở Dải Gaza. Cảnh báo được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn vì cho rằng việc này chẳng khác gì đầu hàng phong trào Hồi giáo Hamas.
Bức tranh ảm đạm
Phát biểu tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an LHQ sáng 31-10, ông Lazzarini cảnh báo rằng “trật tự dân sự” sẽ còn sụp đổ thêm sau vụ những người Palestine cướp lương thực và các sản phẩm thiết yếu khác tại một số nhà kho của UNRWA ở Dải Gaza.
Quân đội Israel cho biết đã bắn phá hơn 600 mục tiêu quân sự trong những ngày gần đây ở Gaza, nơi dân thường Palestine đang rất cần nhiên liệu, lương thực và nước sạch. Giới chức y tế Hamas cho biết hơn 8.300 người tại Gaza đã thiệt mạng và trên 21.000 người bị thương kể từ khi xung đột bùng phát hôm 7-10. Trong khi đó, phía Israel tổn thất khoảng 1.400 nhân mạng.

Thủ tướng Israel Netanyahu (trái) bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn tại cuộc họp báo hôm 30-10. Ảnh: Flash90
Theo ông Lazzarini, 66% người chết tại Gaza là phụ nữ và trẻ em, trong đó có 3.400 em nhỏ. “Con số này nhiều hơn số trẻ thiệt mạng hàng năm tại các khu vực xung đột trên thế giới kể từ năm 2019. Không thể coi đây là thiệt hại ngoài ý muốn”, Giám đốc UNRWA nhấn mạnh.
“Ngừng bắn là đầu hàng”
Những bình luận trên được đưa ra vài giờ sau khi Thủ tướng Netanyahu bác thông tin Israel sẽ ngừng bắn với phong trào Hamas, tuyên bố rằng điều đó đồng nghĩa với đầu hàng tổ chức này. “Tôi muốn làm rõ quan điểm của Israel về ngừng bắn. Giống như Mỹ không đồng ý ngừng bắn sau trận Trân Châu Cảng hoặc vụ tấn công khủng bố ngày 11-9, Israel sẽ không đồng ý chấm dứt chiến dịch nhằm vào Hamas”, Thủ tướng Netanyahu nói trong cuộc họp báo với truyền thông nước ngoài ngày 30-10, theo tờ The Times of Israel. Ông Netanyahu cáo buộc nhóm Hamas dùng dân thường làm lá chắn sống “để cộng đồng quốc tế đổ lỗi cho Israel”.
Những lời kêu gọi ngừng bắn đã gia tăng trong những ngày gần đây. Tuần rồi, một nghị quyết của LHQ kêu gọi ngừng bắn nhưng không nhắc đến Hamas đã được đa số thành viên thông qua. Tuy nhiên, ông Netanyahu khẳng định Israel sẽ tiếp tục chống lại các nhóm vũ trang đối địch tới khi giành chiến thắng và kêu gọi các quốc gia trên thế giới ủng hộ.
Giao tranh ở Tây Bắc và Nam Dải Gaza
Trong cuộc họp với các quan chức Israel trước đó cùng ngày, ông Netanyahu cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã mở rộng chiến dịch xâm nhập vào Dải Gaza và đạt được “tiến triển có hệ thống”. Cuối tuần qua, Israel đã tăng cường độ không kích và mở rộng quy mô hoạt động trên bộ tại Gaza.
Israel mở rộng hoạt động quy mô trên bộ khi tiến công vào thành phố Gaza từ 2 hướng, với các xe tăng được cho đã xuất hiện ở trục đường chính Bắc - Nam, trong nỗ lực nhằm chia cắt Dải Gaza thành 2 phần. Israel cho rằng đa phần lực lượng và cơ sở hạ tầng của Hamas, bao gồm hệ thống đường hầm dưới lòng đất dài hàng trăm km, đều nằm ở thành phố Gaza, thuộc phía Bắc dải đất này.
Thủ tướng Netanyahu cho rằng cuộc tấn công của quân đội vào Gaza đã mở ra các cơ hội trả tự do cho các con tin, điều mà Hamas chỉ tiến hành dưới áp lực. Trong chiến dịch tấn công đêm 30-10, quân đội Israel cho biết đã giải cứu một nữ binh sĩ bị Hamas bắt cóc từ hôm 7-10. Các chuyên gia quân sự nhận định lực lượng Israel đang tiến công trên bộ một cách chậm rãi, một phần để duy trì khả năng Hamas sẽ đàm phán về việc phóng thích khoảng 240 con tin còn lại trong tay nhóm vũ trang này.
HẠNH NGUYÊN (Tổng hợp)