30/05/2009 - 08:35

Khủng hoảng biến đổi khí hậu đang ở ngưỡng “thảm họa”

Rất nhiều người dân ở Ấn Độ lận đận vì trận lũ lụt hồi năm ngoái.

* Mỗi năm thế giới có 300.000 người chết

Thế giới đang đứng trước thềm một cuộc “khủng hoảng thầm lặng” đang cướp đi sinh mạng của 300.000 người mỗi năm. Đã có hơn 300 triệu người bị tác động nặng nề của tình trạng Trái đất ấm dần lên và con số này dự báo sẽ tăng lên gấp đôi vào năm 2030. Đây là nội dung bản báo cáo toàn diện đầu tiên về những tổn thất con người phải hứng chịu do hiện tượng biến đổi khí hậu, được công bố hôm qua 29-5 tại Diễn đàn Nhân đạo Toàn cầu ở Luân Đôn (Anh).

Theo báo cáo, trong số 300.000 người mất mạng hằng năm do biến đổi khí hậu, 90% có liên quan tới “tình trạng thoái hóa dần môi trường”, và số người chết do bệnh sốt rét, dịch tả, suy dinh dưỡng liên quan tới thay đổi khí hậu vượt xa con số tử vong trực tiếp do các thảm họa gắn liền với thời tiết. Và 99% số người tử vong thuộc các nước đang phát triển - vốn góp chưa tới 1% tổng lượng khí thải carbon trên thế giới. Báo cáo cảnh báo tình trạng biến đổi khí hậu đe dọa tất cả 8 mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, bao gồm xóa đói giảm nghèo, giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em, ngăn chặn sự lây lan của các căn bệnh như sốt rét và HIV/AIDS.

Các nước thuộc vùng sa mạc Sahara - châu Phi, Trung Đông, Trung Á, Nam và Đông Nam Á, châu Mỹ La-tinh... và Úc được xem có nguy cơ bị tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu nặng nề nhất. Diễn đàn kêu gọi các nước phát triển đóng góp quỹ nhiều gấp 100 lần so với mức hiện nay nhằm giúp thế giới giảm nhẹ ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu. Theo Diễn đàn, tổng thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu ước tính khoảng 125 tỉ USD/năm và con số này chưa tính tới những tác động về mặt sức khỏe, nguồn nước...

QUỐC CHÂU (Theo CNN)

Chia sẻ bài viết