30/04/2008 - 21:48

Không phải là chuyện xa xôi!

Trong khuôn khổ Hội nghị triển khai công tác đo đạc bản đồ Việt Nam vừa tổ chức tại TP Cần Thơ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên đã lưu ý các địa phương cần chú trọng hơn đến công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, phấn đấu đến năm 2010 phải cơ bản hoàn thiện hệ thống bản đồ địa chính chính quy. Đây là cơ sở để các địa phương thực hiện công tác số hóa trong quản lý nhà nước về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cuối năm 2007, TP Cần Thơ đã được một dự án của châu Âu tài trợ thực hiện việc số hóa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, do vướng mắc từ phía thành phố nên dự án hiện chưa triển khai thực hiện được. Nguyên nhân, hệ thống bản đồ địa chính hiện nay của thành phố không đồng bộ, chưa chính quy theo đúng yêu cầu của việc triển khai số hóa; nhiều hồ sơ địa chính ba cấp bị hư hỏng, thậm chí chưa xác lập được hệ thống hồ sơ địa chính. Những năm gần đây, TP Cần Thơ đã bỏ ra nhiều tỉ đồng để đo đạc lại một phần diện tích đất và thiết lập hệ thống bản đồ địa chính chính quy tại các huyện Phong Điền, Thốt Nốt, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh. Hiện nay, công tác đo đạc chính quy đang được triển khai thực hiện thêm trên địa bàn quận Ô Môn. Tuy nhiên, sau khi đo đạc chính quy hoàn tất, tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trước đây (theo phương thức đo đạc thủ công) theo hệ thống bản đồ địa chính chính quy gặp nhiều vướng mắc. Sau khoảng 2 năm thực hiện cấp đổi, tỷ lệ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bình quân mới chỉ đạt 10%.

Việc chậm trễ trong đo đạc, lập bản đồ địa chính chính quy cũng như tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hệ thống bản đồ này là rào cản trong việc thực hiện số hóa trong quản lý nhà nước về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Theo nhận định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên tại buổi làm việc với UBND thành phố về công tác thi hành Luật Đất đai, TP Cần Thơ có đủ khả năng để thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính chính quy. Bộ trưởng cũng cho rằng, khi hoàn thiện hệ thống bản đồ địa chính chính quy thì TP Cần Thơ mới có thể thực hiện được việc số hóa công tác quản lý nhà nước về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - vấn đề tất yếu trong công tác quản lý đất đai trong tình hình mới. Và hiện nay, vấn đề này nhiều nơi, trong đó có cả những nơi khó khăn như tỉnh Phú Yên, Bình Định đã làm được.

Tại tỉnh Phú Yên, Trung tâm Thông tin Tài nguyên - Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh) vừa hoàn thiện cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính cho 4 xã thuộc huyện Tây Hòa theo phương thức số hóa đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, bản đồ địa chính giấy được chuyển sang dạng số, tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý đất đai. Đặc biệt là việc cập nhật, trích lục hồ sơ địa chính, chỉnh lý biến động đất đai rất thuận lợi, chính xác, rút ngắn thời gian đợi của người dân, giảm tải công việc cho cán bộ.

Hiện nay, công tác quản lý nhà nước về đất đai đang được xác định là một trong những công tác trọng tâm của thành phố. Quản lý tốt về đất đai sẽ hạn chế khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Đồng thời, quản lý tốt thì mới có thể có phương án khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai. Thiết nghĩ, TP Cần Thơ cần quan tâm, nghiên cứu, thực hiện tốt hơn nữa công tác đo đạc lập bản đồ địa chính chính quy, tiến đến số hóa trong quản lý đất đai. Đó là việc phải làm, không phải là chuyện xa xôi nữa!

NHƯ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết