26/08/2014 - 22:13

Không để xảy ra tình trạng “trên có quyết sách, dưới có đối sách”

(CT)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (CT21) do Thành ủy Cần Thơ tổ chức vào chiều 26-8-2014.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Sau 2 năm thực hiện CT21, công tác triển khai quán triệt, tuyên truyền, phổ biến giáo dục các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK-CLP) trong quản lý sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công của thành phố đã và đang được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc và đầy đủ. Các cơ quan, đơn vị đổi mới việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, THTK-CLP trong sử dụng lao động, kinh phí hoạt động; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; không bố trí kinh phí mua xe công (trừ xe chuyên dùng theo quy định của pháp luật)… Trong quản lý, sử dụng vốn ngân sách
ở lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2014, thành phố đã phê duyệt 13 công trình với tổng mức đầu tư là 133,65 tỉ đồng và phê duyệt điều chỉnh 5 công trình, kinh phí tiết kiệm sau thẩm định là 28,65 tỉ đồng. Trong mua sắm tài sản công, thành phố đã tiết kiệm do hình thức mua sắm là 4 tỉ đồng; tiết kiệm trong kinh phí hoạt động chi thường xuyên trên 26,7 tỉ đồng, tiết kiệm do thực hiện cơ chế khoán chi, giao quyền tự chủ cho cơ quan, tổ chức trên 107,2 tỉ đồng… Bên cạnh đó, hơn 2 năm qua, qua kiểm tra, giám sát, thanh tra quản lý, sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công, thành phố đã phát hiện và thu hồi trên 5,7 tỉ đồng bị lãng phí, sử dụng sai chế độ…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng phải quản lý chặt đảng viên, xử lý nghiêm đối với đảng viên sai phạm để răn đe, giáo dục; cán bộ phải thanh liêm, cầu thị, vì dân; lãnh đạo phải gần dân, sát dân, giản dị, quyết đoán. Đồng chí chỉ đạo các cơ quan, sở, ngành, quận, huyện phải kiên quyết không để xảy ra tình trạng "trên có quyết sách, dưới có đối sách". Nếu cơ quan nào để xảy ra tiêu cực, tham nhũng thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm và phải bị điều chuyển. Trong công tác phòng chống tham nhũng, các ngành, các cấp phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đối với công tác chống lãng phí, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị trước tiên phải chấn chỉnh về thời giờ làm việc của cán bộ công chức viên chức, nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với dân; kiên quyết kiểm tra, không cho cán bộ công chức viên chức uống rượu, bia trong giờ làm việc, nhất là buổi trưa; tập trung cải cách hành chính; siết chặt chống lãng phí trong đầu tư công. Trong thực hành tiết kiệm, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chắt chiu, tiết kiệm trong mua sắm tài sản, chi tiêu, xem xét giảm hội họp...

S.HÀ

Chia sẻ bài viết