04/06/2014 - 21:15

Không dễ cô lập Putin!

Hội nghị thượng đỉnh nhóm 8 quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới (G8) bao gồm Anh, Mỹ, Nhật, Pháp, Đức, Ý, Canada và Nga hôm 4-6 đã trở thành cuộc họp G7 khi lần đầu tiên trong 17 năm, khối này nhóm họp mà không có sự tham gia của Mát-xcơ-va.

Cùng với các chính sách cấm vận, việc loại trừ Nga được giới lãnh đạo phương Tây áp dụng như biện pháp trừng phạt đối với quyết định sáp nhập bán đảo Crimea (từng thuộc Ukraina) của Mát-xcơ-va hồi tháng 3. Địa điểm tổ chức hội nghị cũng được di dời từ thành phố Sochi của xứ sở bạch dương đến Thủ đô Brussels (Bỉ). Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các nhà lãnh đạo tập trung vào tình hình Ukraina, mối quan hệ với Nga, kinh tế toàn cầu và an ninh năng lượng.

Sabine Fischer -người đứng đầu bộ phận nghiên cứu Đông Âu - Á Âu thuộc Viện Các vấn đề quốc tế và an ninh Đức- nhận xét rằng động thái của phương Tây chắc chắn ảnh hưởng không tốt đối với uy tín của Tổng thống Nga Vladimir Putin nói riêng và Mát-xcơ-va nói chung trên trường quốc tế. Tuy vậy, nhà khoa học chính trị Patrick Rosenow thuộc Đại học Friedrich Schiller tại Jena (Đức) ngược lại cho rằng Mát-xcơ-va không cần phụ thuộc vào G7 hay G8 bởi nước này vẫn còn là thành viên của nhiều cơ quan quan trọng khác, chẳng hạn như Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hoặc G20. Ngay cả Điện Kremlin cũng cho biết Nga không nhất thiết tạo lập mối quan hệ chặt chẽ với phương Tây, mà thay vào đó nước này sẽ hướng đến châu Á với thỏa thuận hợp tác khí đốt cùng Trung Quốc, thành lập Liên minh kinh tế Á-Âu cùng Belarus và Kazakhstan vừa qua...

Trong khi đó, dù mang tiếng bị “tẩy chay” nhưng Tổng thống Putin không có vẻ gì bị cô lập bởi theo lời mời của Tổng thống Pháp Francois Hollande, ông Putin sẽ có cuộc hội đàm song phương tại Thủ đô Paris vào ngày mai 6-6 sau khi tham dự lễ kỷ niệm tại Normandy đánh dấu 70 năm ngày quân đồng minh đổ bộ lên Pháp và mở đầu cho việc giải phóng châu Âu khỏi Ðức quốc xã. Cũng cần nhắc lại là Paris trước đó từng phớt lờ cảnh báo của Mỹ, bán cho Nga 2 tàu chở máy bay trực thăng lớp Mistral theo thỏa thuận trị giá 1,6 tỉ USD. Chưa hết, ông Putin còn có các cuộc gặp riêng rẽ với Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Đức Angela Merkel – lãnh đạo 2 quốc gia có quan hệ kinh tế đáng kể với Nga và bị thiệt hại nhiều nhất nếu khủng hoảng ở Ukraina tiếp tục kéo dài.

Xem ra hãng tin AFP đã đúng khi nhận xét rằng không dễ cô lập ông Putin.

MAI QUYÊN

Chia sẻ bài viết