Mỗi dịp hè về, tiếng cười trẻ nhỏ lại làm cho những mái nhà thêm rộn rã. Nhưng với nhiều gia đình vùng sông nước miền Tây, trong đó có TP Cần Thơ, niềm vui ấy luôn đi kèm nỗi lo trẻ gặp nguy hiểm khi vui chơi gần ao hồ, sông rạch. Để trang bị cho con kỹ năng cần thiết, nhiều phụ huynh chủ động đăng ký lớp học bơi hay đưa con tham gia các hoạt động thể thao bổ ích.

Nhiều phụ huynh quan tâm đưa con tập bơi mùa hè.
Gần nhà có ao cá lớn, cả 2 vợ chồng lại đi làm cả ngày, nên chị Danh Thị Chanh Đa, ở khu vực 19, phường Phú Lợi (TP Cần Thơ), luôn thấp thỏm các con gặp nguy hiểm, nhất là dịp nghỉ hè. Suy đi tính lại, vợ chồng chị quyết định đăng ký cho các con học bơi. “Được đi học bơi, các con tôi rất vui, chăm chỉ tập bơi để tự bảo vệ mình. Từ ngày biết bơi, các con mạnh dạn hơn, chúng tôi cũng yên tâm hơn nhiều" - chị Chanh Đa chia sẻ.
Em Sơn Huy Thanh, con chị Chanh Đa, hào hứng: “Con rất thích học bơi vì vừa vui, vừa giúp con bảo vệ bản thân. Con luôn nhớ lời cha mẹ dặn phải cẩn thận khi chơi gần sông nước”.
Chị Nguyễn Thị Thu Trang ở ấp Trà Canh A1, xã Thuận Hòa, cũng cho con đi học bơi dù nơi học cách nhà khá xa. Theo chị Trang, gần nhà có nhiều sông, kênh rạch. Quãng đường đưa rước con học bơi cách nhà gần 20km, nhưng anh chị không nề hà, quan trọng kết thúc khóa học con biết bơi, có như vậy vợ chồng chị mới yên tâm.
Theo nhu cầu của nhiều gia đình, nhiều giáo viên và huấn luyện viên đã mở các lớp dạy bơi với lịch học linh động, phụ huynh dễ dàng lựa chọn khóa học phù hợp. Không ít "người thầy" tâm huyết, mong muốn góp phần phòng, chống đuối nước ở trẻ em.
Theo thầy Ngô Trọng Tín, huấn luyện viên dạy bơi cho trẻ em vùng nông thôn, hè năm nay tôi sẽ tiếp tục mở lớp dạy bơi tại Trường Tiểu học Ba Trinh 1 và Trường Tiểu học Đại Hải 2. Các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn sẽ được miễn phí hoàn toàn học phí. “Mỗi em nhỏ biết bơi là thêm một gia đình bớt đi nỗi lo. Cha mẹ cần thường xuyên quan tâm, nhắc nhở con tránh xa khu vực nguy hiểm” - thầy Tín chia sẻ.
Bên cạnh nỗi lo đuối nước, nhiều phụ huynh còn trăn trở dịp hè các con dễ bị "cuốn" vào các trò chơi trên điện thoại hoặc chỉ tập trung xem tivi thay vì tham gia các hoạt động thể chất. Chính vì vậy, nhiều gia đình đã đưa con tham gia các lớp thể thao, các lớp liên quan văn, thể mỹ, để vừa rèn luyện sức khỏe, tư duy, năng khiếu, vừa tránh xa thiết bị điện tử.
Đang luyện tập mồ hôi nhễ nhại, nhưng em Lê Bảo Khuê, học viên của Trung tâm Đào tạo và Tổ chức thi đấu bóng bàn Sóc Trăng - Phú Sơn, luôn nở nụ cười trong veo, tay chân thoăn thoắt trong từng đường bóng. Em Khuê chia sẻ: “Thời gian đầu tập luyện, với con là điều rất khó, có lúc con muốn nghỉ nhưng cha mẹ luôn động viên cố gắng tập thể thao để khỏe mạnh, tránh chơi điện thoại nhiều. Giờ con thấy rất vui vì mình chơi bóng bàn tiến bộ hơn và quen biết thêm bạn bè”.
Ông Huỳnh Hùng Sơn, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tổ chức thi đấu bóng bàn Sóc Trăng - Phú Sơn, cho biết: “Mùa hè là thời điểm có nhiều phụ huynh đưa con đến tập luyện thể thao, không chỉ giúp trẻ khỏe mạnh mà còn tạo môi trường lành mạnh để các em sống tự tin, có kỷ luật và biết trân trọng sự quan tâm của gia đình”.
Trẻ em luôn là những búp măng non cần được chăm sóc, bảo vệ an toàn tuyệt đối. Do đó, những sân chơi thể dục, thể thao, văn, thể, mỹ trong mùa hè sẽ là những sân chơi thiết thực giúp trẻ tăng cường thể chất và rèn tính kiên trì, kỷ luật... để trẻ phát triển toàn diện.
Bài, ảnh: THẠCH PÍCH