12/09/2016 - 22:43

Vụ đập phá lan can cầu ở huyện Phong Điền

Khôi phục 7 lan can cầu và kỷ luật các cá nhân liên quan

(CT)- Xung quanh việc 7/8 cầu giao thông nông thôn tại ấp Bình Thạnh và Thới Thạnh, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền bị đập phá lan can và bẻ bạt thành hình chữ V mà Báo Cần Thơ và nhiều báo chí phản ánh vào đầu tháng 8-2016, UBND TP Cần Thơ và huyện Phong Điền đã thực hiện công tác chấn chỉnh, chỉ đạo xã Giai Xuân huy động lực lượng khôi phục các trụ lan can cầu đã bị đập phá.

Vụ việc trên, đoàn kiểm tra của TP Cần Thơ gồm các sở, ban ngành chức năng khẳng định việc đập phá, nới rộng trụ lan can do nhu cầu, bức xúc của nhân dân, không bị tác động bởi cá nhân lãnh đạo tại địa phương. Đến nay, các trụ lan can của 7 cầu giao thông trên đã được khắc phục theo hiện trạng ban đầu; những điểm hư hỏng tại dốc cầu, mố cầu cũng được sửa chữa, nâng cấp. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương còn phát quang 2 bên lề đường, làm vệ sinh, rắc vôi nhằm hạn chế trơn trợt, đảm bảo an toàn giao thông tại tuyến đường ấp Bình Thạnh và Thới Thạnh… Hoạt động trên do người dân địa phương đóng góp chi phí thực hiện.

Đối với cá nhân vi phạm trong việc tự ý đập phá lan can cầu, UBND huyện Phong Điền đã chỉ đạo xã Giai Xuân kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với ông Lê Văn Thuộc (Bí thư Chi bộ ấp Thới Thạnh), ông Trần Ngọc Hùng (Trưởng ấp Bình Thạnh). Hai đương sự trên tự nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm trước tập thể Chi bộ ấp. Tuy nhiên, sau khi xem xét, Đảng ủy xã Giai Xuân không thống nhất và nâng mức kỷ luật ông Thuộc, ông Hùng với hình thức khiển trách. Riêng ông Huỳnh Đương Quan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Giai Xuân tự nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm. Tập thể Đảng ủy xã Giai Xuân thống nhất hình thức kỷ luật này đối với ông Quan.

Các hình thức kỷ luật trên đã được UBND xã Giai Xuân tổ chức họp dân công khai và thông báo việc khôi phục hoàn thành 7 lan can cầu ấp Bình Thạnh và Thới Thạnh.

H.V

Chia sẻ bài viết