01/05/2015 - 14:48

Khơi dậy lòng tự hào dân tộc

Phóng sự ảnh * Quốc Thái

Thiết thực kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, như: 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015), các cấp Hội Sinh viên TP Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước cho người trẻ. Nổi bật là Hành trình "Sinh viên với di tích lịch sử - văn hóa Cần Thơ", tham quan bảo tàng, giao lưu với nhân chứng lịch sử, đồng thời tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu về lịch sử dân tộc, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ. Qua đó, góp phần vun đắp lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc của thế hệ trẻ...

Sinh viên Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh, phân hiệu Cần Thơ tham gia roadshow tìm hiểu về di tích Chiến thắng Ông Hào (xã Trường Long, huyện Phong Điền).

Sinh viên các trường: Đại học Cần Thơ, Cao đẳng Cần Thơ và Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ thi tìm hiểu về lịch sử đất nước nói chung và TP Cần Thơ nói riêng tại di tích Khám lớn Cần Thơ.

Sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lành ở phường An Khánh.

Hội Sinh viên TP Cần Thơ tổ chức cho hơn 150 sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố tham quan Bảo tàng Quân khu 9.

Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ tham gia cuộc thi Olympic các môn khoa học chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh, với chủ đề: "Ánh sáng soi đường".

Chia sẻ bài viết