08/07/2017 - 17:27

Lễ hội Ok-Om-Bok - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ III:

Khoảng 60 đội ghe nam, nữ tham dự

Ngày 7-7-2017, Ban tổ chức Lễ hội Ok-Om-Bok - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ III, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) - năm 2017 đã tổ chức buổi họp báo để thông tin về kế hoạch tổ chức Lễ hội.

Theo kế hoạch của Ban tổ chức, Lễ hội Ok-Om-Bok - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ III, khu vực ĐBSCL - 2017, sẽ diễn ra từ ngày 28-10 đến hết ngày 03-11-2017. Trong thời gian 7 ngày, sẽ diễn ra các hoạt động chính như: Lễ cúng trăng; Lễ hội thả đàn nước và phục dựng ghe Kê Hâu; hội thao dân tộc; Hội chợ thương mại, triển lãm, du lịch và liên hoan ẩm thực; hội thảo khoa học về chủ đề "Du lịch Sóc Trăng - Tiềm năng và giải pháp phát triển"…. Đặc biệt, giải đua ghe ngo sẽ diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 2 đến ngày 03-11-2017), trên đọan sông Maspéro, TP Sóc Trăng. Theo dự kiến của Ban tổ chức có khoảng 60 đội ghe ngo nam, nữ trong tỉnh và các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL tham dự. Các đội ghe sẽ tranh tài ở cự ly 1.200mét ghe nam và 1.000 mét ghe nữ.

Giải đáp những câu hỏi của phóng viên báo, đài, Ban tổ chức đã thông tin, năm nay, Sóc Trăng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp nhận là tổ chức Lễ hội Ok-Om-Bok - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ III, khu vực ĐBSCL - 2017, không phải là Lễ hội đua ghe ngo như những lần trước. Đặc biệt, về giải thưởng trong giải đua nghe ngo cũng có sự khác biệt. Cụ thể, giải ghe nữ, giải vô địch là 100 triệu đồng, hạng II, III, IV là 80 triệu đồng, 60 triệu đồng, 50 triệu đồng. Riêng giải thưởng vô địch Nam là 150 triệu đồng, hạng II, III, IV là 100 triệu đồng, 80 triệu đồng, 60 triệu đồng. Ngoài ra, đối với đội ghe nam, Ban tổ chức còn trao giải thưởng thêm cho các đội ghe giành nhất, nhì bảng và đội thắng ở các vòng đấu ở giai đoạn 2, 3, 4 từ 2 đến 8 triệu đồng/ghe...

LÝ THEN

Chia sẻ bài viết