29/08/2009 - 10:29

LHQ:

Khoảng 30.000 người Myanmar chạy sang Trung Quốc do chiến sự

Dòng người Myanmar chạy nạn sang tỉnh Vân Nam.

Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc (LHQ) ngày 28-8, khoảng 30.000 người Myanmar đã chạy sang tỉnh Vân Nam (Tây Nam Trung Quốc) sau khi xảy ra đụng độ giữa các tay súng có vũ trang ở vùng Kokang, thuộc bang Shan, Đông Bắc Myanmar, với binh sĩ Chính phủ Myanmar. Chính quyền Vân Nam đã thiết lập 7 khu tạm trú và cung cấp nhu yếu phẩm, thuốc men cho người tị nạn Myanmar.

Trang mạng tin tức http://www.yunnan.cn/ của chính quyền tỉnh Vân Nam giáp biên giới với Myanmar, cho biết làn sóng người Myanmar chạy sang Trung Quốc bắt đầu từ ngày 27-8 khi xảy ra các vụ đọ súng giữa binh lính chính phủ Myanmar với các phần tử vũ trang thuộc các nhóm thiểu số ở Kokang. Đây là một khu vực hẻo lánh có đông người gốc Hoa sinh sống. Theo hãng tin AP, ngày 27-8 các tay súng của cái gọi là “Quân đội liên minh dân chủ quốc gia Myanmar” đã tấn công vào một đồn cảnh sát gần thị trấn Laogai giáp biên giới với Trung Quốc. Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ “Mặt trận Dân chủ và Hòa bình Myanmar” (MPDF), một tổ chức của 4 nhóm sắc tộc thiểu số Myanmar, và các phương tiện truyền thông Trung Quốc cho biết đụng độ xảy ra khi binh lính Myanmar tấn công vào nhà máy tình nghi là cơ sở sản xuất ma túy bất hợp pháp.

(TTXVN, AFP)

Chia sẻ bài viết