17/08/2016 - 09:30

Khen thưởng vụ triệt phá chuyên án trộm vàng ở miền Tây và đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy

(CT)- Sáng 16-8-2016, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống trao Bằng khen của UBND TP Cần Thơ cho 1 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triệt phá chuyên án trộm đột nhập tiệm vàng ở các tỉnh, thành Tây Nam bộ (ảnh). Ngoài tiền thưởng theo quy định, UBND thành phố còn thưởng "nóng" 10 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an TP Cần Thơ; mỗi cá nhân được thưởng 2 triệu đồng.

 

Đầu năm 2015, tiệm vàng Hiện - Tính Hà ở huyện Phong Điền bị trộm cắt ổ khóa, đột nhập, lấy tài sản trị giá hơn 1,5 tỉ đồng. Công an TP Cần Thơ lập chuyên án 115/T để đấu tranh. Thời điểm này, hàng loạt tiệm vàng ở các tỉnh miền Tây cũng bị mất trộm với thủ đoạn tương tự. Tổng cục Cảnh sát thành lập Ban chỉ đạo điều tra chuyên án, giao Công an TP Cần Thơ đóng vai trò chủ công, phối hợp triệt phá băng trộm này. Hơn một năm lần theo dấu vết, cuối tháng 7-2016, lực lượng công an bắt quả tang 2 tên trộm đột nhập lấy tài sản một tiệm vàng ở huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng), sau đó bắt thêm 5 đối tượng nữa cùng băng nhóm. Các đối tượng khai nhận đã thực hiện hơn 15 vụ trộm lấy tài sản gồm: tiền, vàng, trị giá hàng chục tỉ đồng. Đầu tháng 8-2016, Tổng cục Cảnh sát khen thưởng 8 tập thể có nhiều đóng góp trong quá trình triệt phá chuyên án đặc biệt này.

 Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Văn Tâm trao Bằng khen của UBND thành phố cho 1 tập thể và 2 cá nhân Công an TP Cần Thơ trong công tác đấu tranh, triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn.

Sáng 1-8-2016, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Cần Thơ tuần tra trên đường Quang Trung (quận Cái Răng), phối hợp bắt giữ đôi nam nữ điều khiển mô tô, trong cốp xe chứa ma túy đá, trọng lượng 200 gram cùng nhiều tang vật liên quan.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết