30/10/2022 - 19:09

Khánh thành 2 công trình trị giá 850 tỉ đồng thuộc Dự án “Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ” 

(CT) - Sáng 30-10, Trường Ðại học Cần Thơ (ÐHCT) tổ chức Lễ Khánh thành các công trình thuộc Dự án “Nâng cấp Trường ÐHCT”. Ông Watanabe Shige, Phó Ðại sứ - công sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đại diện lãnh đạo các tỉnh thành vùng ÐBSCL, các chuyên gia, đối tác thuộc dự án nâng cấp trường đến dự lễ.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Khu phức hợp phòng thí nghiệm nghiên cứu, Trường Đại học Cần Thơ.

Hai công trình Khu phức hợp phòng thí nghiệm nghiên cứu và Tòa nhà phòng thí nghiệm công nghệ cao được khởi công xây dựng tháng 11-2019, đến nay hoàn thành đưa vào sử dụng, với tổng kinh phí khoảng 850 tỉ đồng. Ðây là 2 trong các hạng mục công trình của Dự án “Nâng cấp Trường Ðại học Cần Thơ” thành trường xuất sắc về đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ và quản trị đại học. Hai công trình gồm 147 phòng thí nghiệm hiện đại, 78 phòng làm việc, 69 phòng nghiên cứu, 47 phòng học chất lượng cao, phòng seminar, 2 hội trường…

Dự án “Nâng cấp Trường ÐHCT” được thực hiện trong 7 năm (từ năm 2015 đến 2022), có tổng kinh phí 2.250 tỉ đồng. Dự án bao gồm 5 hợp phần chính: phát triển nguồn nhân lực; thực hiện các dự án nghiên cứu; xây dựng cơ sở vật chất; đầu tư trang thiết bị; dịch vụ tư vấn. Trong hợp phần xây dựng cơ sở vật chất có 2 hạng mục xây dựng: công trình Khu phức hợp phòng thí nghiệm nghiên cứu và công trình Phòng thí nghiệm công nghệ cao.

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ÐHCT, nhấn mạnh: Hai công trình với lối kiến trúc hiện đại góp phần làm cho Trường ÐHCT ngày càng tươi đẹp, đầy đủ tiện nghi hơn để phục vụ việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và sinh hoạt của toàn thể thầy cô giáo, viên chức, người lao động và người học. Ðồng thời đánh dấu sự phát triển vững mạnh của Trường theo tinh thần Kết luận số 28-KL/TW của Bộ Chính trị là xây dựng và phát triển Trường ÐHCT trở thành đại học xuất sắc, sánh ngang tầm với các trường đại học trong khu vực và thế giới.

Tin, ảnh: B.Ngọc

Chia sẻ bài viết