14/06/2021 - 22:11

Khẩn trương, quyết liệt giải ngân vốn ODA 

(CT) - Ngày 14-6, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến “Đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài (ODA) 5 tháng đầu năm 2021 và thúc đẩy giải ngân năm 2021”. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hồng dự tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng phát biểu tại hội nghị.

Theo Bộ Tài chính, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 nhưng tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài trong cả nước những tháng đầu năm đạt rất thấp. Theo Bộ Tài chính, ước thanh toán vốn đầu tư công từ đầu năm đến ngày 31-5-2021 là 102.029,24 tỉ đồng, đạt 19,99% kế hoạch (510.378,3 tỉ đồng) và đạt 22,12% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (461.300 tỉ đồng). Trong đó, thanh toán vốn trong nước là 100.499,91 tỉ đồng (đạt 21,9% kế hoạch); vốn nước ngoài là 11.529,33 tỉ đồng (đạt 2,972% kế hoạch). Như vậy, tốc độ giải ngân vốn ODA là rất thấp, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2020 (12,37%). Nguyên nhân dẫn đến tiến độ giải ngân vốn ODA thấp là do dịch COVID-19 bùng phát trở lại trong hầu hết các dự án đều gắn với yếu tố nước ngoài, từ khâu nhập máy móc, thiết bị đến huy động chuyên gia, nhân công, nhà thầu nước ngoài, tư vấn giám sát đối với từng hoạt động và kế hoạch của dự án... Ngoài ra, còn hàng loạt vấn đề vướng mắc ảnh hưởng đến giải ngân vốn ODA của các địa phương: một số dự án phải điều chỉnh quy mô, nhiều hạng mục của dự án phải thay đổi thiết kế, tiến độ đấu thầu chậm so với kế hoạch; một số nhà thầu năng lực thi công còn yếu...

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng cho biết: Tổng kế hoạch vốn năm 2021 của thành phố được giao là 6.896 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn nước ngoài là 2.483 tỉ đồng (ngân sách Trung ương cấp phát 1.828 tỉ đồng, ngân sách địa phương vay lại 654 tỉ đồng). Giá trị giải ngân vốn nước ngoài đến ngày 31-5-2021 là 264 tỉ đồng đạt 10,63%. Kế hoạch vốn kéo dài từ năm 2020 chuyển sang là 18 tỉ đồng, giải ngân đến 31-5-2021 là 1,7 tỉ đồng đạt 9,81%. Tình trạng giải ngân vốn ODA của TP Cần Thơ cũng gặp khó khăn tương tự như các tỉnh, thành khác trong cả nước. Vì vậy, thành phố kiến nghị Bộ Tài chính hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc từ cơ chế, chính sách. Riêng các vướng mắc từ các ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu thi công ở các công trình, thành phố sẽ sớm đưa các giải pháp tháo gỡ phù hợp, kịp thời.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đề nghị các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án cần tích cực, quyết liệt triển khai, trong đó có việc hoàn tất các thủ tục đầu tư, triển khai giải phóng mặt bằng, tổ chức đấu thầu, ký hợp đồng, thẩm tra khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ thanh toán theo quy định, hoàn lại chứng từ hồ sơ với khoản tạm ứng để ghi thu ghi chi… Các cơ quan chủ quản dự án tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các ban quản lý dự án trong triển khai kể cả phê duyệt chủ trương, hồ sơ quyết định đầu tư, sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi… Về cơ chế, chính sách đầu tư, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định 56/2020/NĐ-CP về quản lý vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài cho phù hợp tình hình thực tế.

Tin, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết