08/12/2020 - 20:01

Khai mạc triển lãm ảnh “Đảng Cộng sản Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử” 

(CT) - Sáng 8-12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ khai mạc triển lãm ảnh “Ðảng Cộng sản Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử” tại Bảo tàng thành phố. Ðây là hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020), Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), hướng tới chào mừng Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

Lãnh đạo thành phố tham quan trưng bày chuyên đề “Nghệ thuật truyền thống ở TP Cần Thơ”.

Lãnh đạo thành phố tham quan trưng bày chuyên đề “Nghệ thuật truyền thống ở TP Cần Thơ”. 

Các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố... đến dự lễ khai mạc.

Triển lãm ảnh “Ðảng Cộng sản Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử” gồm 119 ảnh, giới thiệu về quá trình ra đời và lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam trong kháng chiến chống ngoại xâm và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ðặc biệt, triển lãm còn có nhiều hình ảnh phác họa những thành tựu và sự phát triển của TP Cần Thơ trên nhiều lĩnh vực từ năm 1975 đến nay.

Các đại biểu xem nghệ nhân trình diễn hò và hát ru tại trưng bày chuyên đề “Nghệ thuật truyền thống ở TP Cần Thơ”.

Các đại biểu xem nghệ nhân trình diễn hò và hát ru tại trưng bày chuyên đề “Nghệ thuật truyền thống ở TP Cần Thơ”. 

Dịp này, tại Bảo tàng TP Cần Thơ trưng bày hơn 200 hình ảnh, hiện vật, tư liệu chuyên đề “Nghệ thuật truyền thống ở TP Cần Thơ”, giới thiệu về một số loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của các dân tộc ở Cần Thơ. Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện nay, trên địa bàn TP Cần Thơ có 10 loại hình nghệ thuật truyền thống của các dân tộc được kiểm kê. Trong đó, 1 loại hình được UNESCO vinh danh Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là nghệ thuật Ðờn ca tài tử và 2 loại hình là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia là Hò Cần Thơ và Hát ru của người Việt ở Cần Thơ. Một số loại hình nghệ thuật ở Cần Thơ đang có nguy cơ mai một, cần được bảo vệ như hát bội, bóng rỗi, sân khấu Dù kê, nhạc lễ dân tộc Hoa... Việc tổ chức trưng bày chuyên đề lần này cũng là hoạt động hướng đến Liên hoan Ðờn ca tài tử quốc gia lần thứ III - năm 2021 do TP Cần Thơ đăng cai.

Triển lãm ảnh phục vụ khách tham quan đến ngày 9-1-2021; trưng bày chuyên đề kéo dài đến ngày 15-4-2021, tại Bảo tàng TP Cần Thơ, số 6, đường Phan Ðình Phùng, quận Ninh Kiều.

Tin, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết