03/06/2023 - 20:27

Khai giảng khóa An cư Kiết hạ Phật lịch 2567 

(CT)- Ngày 3-6-2023, tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP Cần Thơ tổ chức lễ khai giảng Khóa An cư Kiết hạ Phật lịch 2567. Đồng chí Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; đồng chí Lê Hùng Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố; đồng chí Nguyễn Thanh Kiệt, Trưởng Ban Tôn giáo thành phố; các chư tôn giáo phẩm; lãnh đạo huyện Phong Điền và xã Mỹ Khánh… dự lễ.

Cung nghinh chư tôn đức chứng minh quang lâm tại lễ khai giảng khóa An cư Kiết hạ.

Cung nghinh chư tôn đức chứng minh quang lâm tại lễ khai giảng khóa An cư Kiết hạ.

Khóa An cư Kiết hạ Phật lịch 2567 được tổ chức ở 3 điểm: Trường hạ Tăng tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (huyện Phong Điền) dành cho Tăng sinh lớp trung cấp và chư Tăng toàn thành phố; Trường hạ Ni tại chùa Phước Long (quận Cái Răng) dành cho Ni sinh lớp trung cấp và chư Ni dưới 40 tuổi; Trường hạ Ni tại chùa Liễu Thành (huyện Vĩnh Thạnh) dành cho chư Ni từ 40 tuổi trở lên. Ban Trị sự GHPGVN thành phố còn tổ chức thêm khóa Huân tu 10 ngày tại chùa Long Quang (quận Bình Thủy) dành cho Tăng sinh và tại chùa Thiên Quang (quận Ninh Kiều) dành cho Ni sinh.

Khóa An cư Kiết hạ diễn ra trong 3 tháng, nhằm giúp các chư Tăng, Ni cập nhật chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản pháp lý hiện hành liên quan đến Phật giáo; bồi dưỡng những kinh nghiệm tu tập và học kinh, luật, luận… Qua đó, giúp Tăng, Ni hiểu thêm kiến thức và điều kiện cần thiết để tu học, hành đạo, phục vụ Đạo pháp và Dân tộc, sống tốt đời đẹp đạo.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Kiệt, Trưởng Ban Tôn giáo thành phố, mong quý vị tăng, ni, hành giả an cư thân tâm luôn an định; nêu cao tinh thần hòa hợp của Phật giáo; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; tham gia xây dựng Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ; tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng TP Cần Thơ ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết