24/08/2016 - 10:00

Kết nối thiết bị y tế với điện thoại thông minh

Đại học Washington (Mỹ) đang phát triển công nghệ mới cho phép các dụng cụ y tế như kính sát tròng hay những thiết bị cấy ghép khác kết nối không dây để truyền tín hiệu đến điện thoại thông minh.

Kỹ thuật kết nối tán xạ ngược hoạt động bằng cách chuyển đổi tín hiệu Bluetooth thành tín hiệu Wi-Fi thông qua phương thức phản chiếu lại tín hiệu từ các thiết bị di động gần đó. Hiểu nôm na thì công nghệ này cho phép tín hiệu Bluetooth và tín hiệu Wi-Fi "trao đổi" thông tin với nhau.

Các kỹ sư cho biết đã thiết kế một loại kính sát tròng trang bị ăng-ten mini. Để kiểm chứng chức năng trao đổi tín hiệu, họ sử dụng tín hiệu Bluetooth từ một chiếc đồng hồ thông minh và nhận thấy ăng-ten trên kính sát tròng có thể xử lý tín hiệu Bluetooth, mã hóa dữ liệu trên kính sát tròng và chuyển đổi nó thành tín hiệu Wi-Fi đọc được trên thiết bị di động như máy tính xách tay hoặc điện thoại thông minh.

 

Kính sát tròng trang bị ăng-ten mini và cơ chế truyền tín hiệu đến thiết bị di động. Ảnh: University of Washington 

Theo trưởng nhóm nghiên cứu Vikram Iyer, công nghệ kết nối thiết bị cấy ghép không dây có thể mở ra phương thức kiểm soát mới đối với các bệnh mãn tính. Chẳng hạn như dựa vào nước mắt, kính sát tròng có thể theo dõi lượng đường trong máu ở người bị tiểu đường và kịp thời gởi thông tin đến điện thoại thông minh khi chỉ số đường huyết giảm xuống. Kỹ thuật này trong tương lai còn có thể ứng dụng truyền dữ liệu từ thiết bị cấy ghép não, mở ra hy vọng khôi phục cử động ở bệnh nhân bị liệt.

Ngoài lĩnh vực y tế, các kỹ sư cho biết công nghệ mới cũng hỗ trợ chức năng trao đổi thông tin giữa các thẻ tín dụng. Theo đó, mọi người có thể dễ dàng chuyển tiền giữa các thẻ đơn giản bằng cách đặt chúng gần điện thoại thông minh.

ĐƯỜNG THẤT (Theo Live Science)

Chia sẻ bài viết