23/06/2023 - 08:41

Kết nối sinh viên qua câu lạc bộ 

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Kết nối và tập hợp sinh viên (SV) qua mô hình câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm theo sở thích là xu hướng được tổ chức Đoàn - Hội TP Cần Thơ khuyến khích. Việc thành lập các CLB tạo sân chơi lành mạnh, giúp bạn trẻ rèn luyện kỹ năng, phát huy thế mạnh của mình, đồng thời góp phần nâng chất các hoạt động, phong trào thanh niên.

Một nhóm nhảy hiện đại tham gia Ngày hội Thanh niên và Liên hoan các CLB, đội, nhóm do Thành đoàn - Hội LHTN thành phố tổ chức vào cuối tháng 5-2023.

Theo anh Nguyễn Phạm Quốc Anh, Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội SV Trường Đại học Tây Đô, Hội SV trường hiện có 7 CLB như: Nghệ thuật, SV 5 tốt, Thủ lĩnh trẻ, Thông tin việc làm - Tư vấn khởi nghiệp, Sứ giả xanh… thu hút hàng trăm bạn trẻ tham gia. Từ năm 2020 đến nay, các CLB phối hợp tổ chức 26 chương trình tập huấn theo nhu cầu SV, từ kỹ năng viết CV, tổ chức sự kiện, làm việc nhóm, đến kỹ năng quản lý tài chính, hoạt động Đoàn - Hội và các kỹ năng mềm khác. Riêng CLB Thông tin việc làm - Tư vấn khởi nghiệp thường xuyên tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho SV năm cuối và kết nối doanh nghiệp tổ chức ngày hội việc làm cho SV.

Quá trình triển khai các phong trào SV cho thấy, mô hình tập hợp SV CLB theo sở thích rất hữu ích vì góp phần chuyên nghiệp hóa hoạt động Đoàn - Hội. Tùy theo đặc thù từng hoạt động, Đoàn - Hội SV trường giao cho CLB có thế mạnh về hoạt động, lĩnh vực đó phụ trách. Đơn cử như CLB “SV 5 tốt” chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn SV đăng ký rèn luyện và sát hạch các tiêu chí của phong trào “SV 5 tốt” (đạo đức tốt, học tập tốt, tình nguyện tốt, thể lực tốt, hội nhập tốt). Hằng năm, CLB chủ trì tổ chức 4 buổi tọa đàm “SV 5 tốt”, cùng nhiều sân chơi rèn luyện kỹ năng, giáo dục đạo đức lối sống cho SV. Nhờ triển khai tốt các hoạt động, nhiệm kỳ 2020-2023, Hội SV trường có 8 “SV 5 tốt” cấp Trung ương, 131 “SV 5 tốt” cấp thành phố và 1.086 “SV 5 tốt” cấp trường.

Công tác đoàn kết, tập hợp SV được Hội SV Trường Đại học Cần Thơ chú trọng. Hội SV trường hiện có 13 liên chi Hội SV đồng hương với 119 chi hội trực thuộc và 7 CLB, đội, nhóm. Các CLB, đội, nhóm đã phát huy sở trường, tạo môi trường để SV trau dồi năng khiếu, kỹ năng và cống hiến vì cộng đồng. Điển hình như CLB Hiến máu tình nguyện, từ năm 2020 đến nay, đã phối hợp tổ chức 12 đợt hiến máu tình nguyện, thu được 2.279 đơn vị máu (chiếm gần 50% tổng số đơn vị máu do trường vận động). Các CLB, đội, nhóm còn tổ chức 1.258 buổi lao động vệ sinh môi trường, thu hút hơn 85.000 lượt SV tham gia. Nhiều mô hình, cách làm do các CLB, đội, nhóm triển khai tạo hiệu ứng tốt trong cộng đồng. Tiêu biểu như mô hình Ký túc xá xanh (CLB Môi trường), Vườn thuốc nam (Đội Công tác xã hội), Phiên chợ SV (CLB tiếng Anh). Hằng năm, Hội SV trường tổ chức 4 đợt tập huấn và 100% đơn vị cấp cơ sở tổ chức tập huấn các chuyên đề về công tác tổ chức và kỹ năng thực hành xã hội dành cho cán bộ Hội và hội viên.

Nhằm tạo sân chơi bổ ích cho SV, hằng năm, Thành đoàn - Hội LHTN thành phố tổ chức Liên hoan các CLB, đội, nhóm. Liên hoan tập hợp nhiều CLB, đội, nhóm thuộc các lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, tình nguyện vì cộng đồng, học thuật, thể dục thể thao… Thông qua hình thức sân khấu hóa, các CLB giới thiệu về mô hình mới, cách thức và phương châm hoạt động để các đơn vị bạn học hỏi và nhân rộng. Trần Thu Trinh, SV ngành Quản lý công nghiệp, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ - thành viên nhóm nhảy hiện đại, chia sẻ: “Các hoạt động giao lưu, gặp gỡ những người bạn có cùng đam mê sau những giờ học, giúp em mở rộng mối quan hệ xã hội và có thêm cơ hội hợp tác để phát huy năng khiếu, tham gia các sự kiện văn hóa - văn nghệ trong và ngoài thành phố”.

Các cấp Hội SV khối trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố tiếp tục củng cố, nâng chất mô hình tập hợp SV theo CLB, đội, nhóm theo hướng gắn với nhu cầu, sở thích và đặc thù chuyên môn. Đây không chỉ là sân chơi bổ ích cho SV, mà còn là kênh tập hợp, tuyển chọn những nhân tố tích cực, bổ sung nguồn nhân lực cho tổ chức Đoàn - Hội, góp phần gầy dựng và phát triển phong trào SV ở trường học.

Chia sẻ bài viết