16/01/2008 - 09:19

Kenya từ chối vai trò trung gian hòa giải của cựu TTK LHQ Kofi Annan

(TTXVN)- Chính phủ Kenya quyết định từ chối vai trò trung gian hòa giải của cựu Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan trong cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này.

Phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng Giao thông và Công trình công cộng John Michuki, một thành viên trong nội các mới của Tổng thống Mwai Kibaki, tuyên bố chính phủ nước này không mời ông Annan đến Kenya và không muốn bất cứ ai đến để làm trung gian cho việc chia sẻ quyền lực. Trước đó, giới quan sát đã tỏ ra nghi ngờ về khả năng thành công của ông Annan trong cuộc khủng hoảng tại Kenya vì cho đến nay Tổng thống Kibaki vẫn từ chối các nỗ lực hòa giải của quốc tế với lý do “cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở Kenya là vấn đề nội bộ”. Các nỗ lực trung gian hòa giải trước đó của Liên minh châu Phi (AU) cũng đã thất bại. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế trong đó có Mỹ, đồng minh quan trọng của Kenya, tiếp tục gia tăng sức ép yêu cầu hai bên tránh xung đột bạo lực và tăng cường đối thoại.

Tình hình Kenya tiếp tục căng thẳng trong bối cảnh tổng thống và phe đối lập tiếp tục đối đầu. Cảnh sát Kenya được tăng cường trên các tuyến phố, chuẩn bị đối phó với cuộc biểu tình kéo dài 3 ngày trên toàn quốc, bắt đầu từ hôm nay 16-1, do phe đối lập phát động để phản đối việc ông Kibaki tái đắc cử. Trước đó, nhà chức trách từng cảnh báo rằng các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử là phạm pháp và những người tham gia biểu tình sẽ bị bắt giữ.

Chia sẻ bài viết