08/01/2008 - 09:03

Kenya: Phe đối lập sẵn sàng chia sẻ quyền lực với Chính phủ

* Hủy bỏ kế hoạch biểu tình toàn quốc vào hôm nay

Người dân Kenya hôm 6-1 tổ chức cầu nguyện hòa bình trở lại đất nước sau hơn 1 tuần xung đột đẫm máu, làm gần 500 người chết. Ảnh: AP 

Các nguồn tin nước ngoài cho biết một ngày sau khi phát tín hiệu sẵn sàng chia sẻ quyền lực với phe cầm quyền, thủ lĩnh phe đối lập ở Kenya, ông Raila Odinga hôm qua tuyên bố hủy bỏ kế hoạch tổ chức biểu tình qui mô lớn trên toàn quốc dự kiến vào hôm nay. Phát biểu trong cuộc họp báo với bà Jendayi Frazer, đặc phái viên trưởng của Mỹ tại châu Phi đang ở Kenya làm trung gian hòa giải giữa chính phủ và phe đối lập, ông Odinga nói ông muốn tránh gây thêm đổ máu và muốn giải quyết bất đồng thông qua đàm phán. Trước đó, nói với báo giới ở Thủ đô Nairobi, thủ lĩnh Odinga nói ông sẵn sàng đàm phán về vấn đề chia sẻ quyền lực, nhưng chỉ thông qua một nhà trung gian có trách nhiệm thương lượng để đạt được thỏa thuận về thành lập chính phủ mới với sự đảm bảo của cộng đồng quốc tế.

Trước đó ngày 5-1, Tổng thống Mwai Kibaki tuyên bố sẵn sàng thành lập “chính phủ đoàn kết dân tộc” để đưa đất nước thoát khỏi tình trạng căng thẳng và bạo lực đẫm máu. Hiện phe đối lập Kenya chưa nhất trí một trong hai giải pháp gồm thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc với Tổng thống thâu tóm nhiều quyền lực; hoặc thành lập chính phủ liên hiệp có sự chia sẻ quyền lực và ông Kibaki không nhất thiết làm Tổng thống. Phe đối lập hiện đang nghiêng về giải pháp thứ hai.

(TTXVN, AP)

Chia sẻ bài viết