 |
|
Các VĐV đội tuyển judo Cần Thơ tập luyện chuẩn bị cho
Đại hội toàn quốc sắp tới. |
Trong ký ức của nhiều cựu võ sĩ judo Cần Thơ, những năm đầu thập niên 90 là thời kỳ vàng son, cực thịnh với nhiều lớp võ sĩ thành danh. Nhưng cũng chính những ký ức ấy khiến họ thêm nặng lòng, chua xót khi chứng kiến sự sa sút của môn võ này. Hiện tại, số lượng CLB judo trên địa bàn TP Cần Thơ chỉ còn rải rác ở một vài quận, huyện và cũng chỉ hoạt động cầm chừng. Phong trào không mạnh nên không ngạc nhiên khi lực lượng ở các đội tuyển rất mỏng, trình độ hạn chế. Đáng lo ngại cho đội tuyển nhu đạo Cần Thơ khi nhiệm vụ sắp tới là đoạt HCV tại Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) toàn quốc 2014.
Tại Hội khỏe Phù Đổng thành phố Cần Thơ năm 2014 diễn ra vào đầu năm nay, vào giờ chót môn judo đã không được đưa vào kế hoạch thi đấu. Nguyên nhân là có quá ít VĐV đăng ký thi môn võ này. Đây là nỗi đau của judo Cần Thơ, bởi nó cho thấy sự sa sút nghiêm trọng của “nền tảng” phong trào. Các CLB judo hiện tại đều gặp khó khăn chung là thiếu cơ sở vật chất. Đơn cử như CLB judo Trường THCS Lê Bình tại quận Cái Răng, CLB judo Trường Tiểu học Bình Thủy mỗi nơi có số học viên chỉ hơn chục người, dụng cụ tập luyện hư hỏng, thiếu thảm đấu
Hiện nay, đội tuyển judo Cần Thơ vừa được bổ sung thêm, lên 5 VĐV so với chỉ 2 VĐV hồi năm trước. Lực lượng quá mỏng là do nhiều năm qua judo Cần Thơ không có lớp kế thừa. Đội năng khiếu và trẻ chỉ được gầy dựng từ khi chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII-2012, cho tới nay có được 19 VĐV (16 VĐV năng khiếu). Bên cạnh nỗi lo về lực lượng, judo Cần Thơ cũng đang thiếu “chỉ huy” từ khi Trưởng bộ môn Huỳnh Văn Tuyền nghỉ hưu hồi năm rồi, vẫn chưa có người thay thế. Không có “đầu tàu”, judo Cần Thơ vẫn loay hoay với kế hoạch xây dựng phát triển phong trào. Gần 10 năm nay, Cần Thơ không còn tổ chức các giải judo để tuyển chọn VĐV, trong khi môn võ này cũng không phổ biến ở các quận, huyện.
HLV trưởng Nguyễn Duy Khánh cho biết để đạt chỉ tiêu tại Đại hội TDTT toàn quốc sắp tới, đội tuyển judo phải rất nỗ lực và tích cực tập luyện. Đầu năm 2013, 2 VĐV là Trương Thị Kiều My và Nguyễn Huỳnh Minh Châu được chuyển thẳng từ tuyến năng khiếu lên đội tuyển do có nhiều thành tích tốt ở giải đấu các cấp suốt 3 năm qua. Hiện tại, đội tuyển judo Cần Thơ còn có VĐV Lê Hoàng Lâm từng đoạt HCV tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2010. VĐV từ Gia Lai vừa về đầu quân cho Cần Thơ còn đoạt HCV tại giải vô địch quốc gia 2013 và mới đây nhất là đoạt HCV tại Cúp các CLB toàn quốc 2014.
HLV Duy Khánh chia sẻ: “Tuy các VĐV tiến bộ nhiều trong quá trình tập luyện, nhưng Đại hội TDTT toàn quốc quy tụ nhiều đối thủ mạnh, nên sẽ rất vất vả trong cuộc cạnh tranh huy chương”. Để nâng cao trình độ cho các VĐV, ban huấn luyện đội tuyển judo đã lên kế hoạch tập huấn, tổ chức thi đấu cọ xát với đội tuyển ở các tỉnh, thành lân cận trong thời gian tới, với hy vọng tạo được sự đột phá tại Đại hội TDTT toàn quốc vào cuối năm.
XUÂN THANH