22/12/2007 - 11:50

Israel từ bỏ kế hoạch xây dựng khu định cư Do Thái mới ở Jerusalem

(TTXVN)- Một phát ngôn viên Bộ Nhà ở Israel ngày 20-12 cho biết, bộ này đã từ bỏ kế hoạch xây dựng một khu định cư Do Thái mới gồm hơn 10.000 căn hộ ở khu vực Atarot, thuộc Đông Jerusalem.

Kế hoạch xây dựng này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Palestine. Đông Jerusalem là vùng đất mà Israel chiếm trong cuộc chiến năm 1967 và sau đó sáp nhập vào lãnh thổ nước này, tuyên bố đây là thủ đô “vĩnh viễn, không chia cắt”, nhưng cộng đồng quốc tế không công nhận và coi các hoạt động định cư của Israel tại đây là bất hợp pháp. Palestine đang yêu cầu Đông Jerusalem sẽ là thủ đô của một Nhà nước Palestine trong tương lai và cho rằng mọi kế hoạch xây dựng mới của Israel tại đây là động thái phá hoại tiến trình hòa bình mới được khởi động lại. Trong lời giải thích cho việc từ bỏ kế hoạch này, người phát ngôn Bộ Nhà ở Israel cũng thừa nhận đó là vì “sự nhạy cảm” của tiến trình đàm phán hòa bình.

Trong 40 năm kiểm soát Jerusalem, Israel đã xây dựng vùng đất này thành nơi sinh sống của khoảng 180.000 người. Các hoạt động định cư tại đây luôn gây tranh cãi mạnh mẽ giữa Israel và Palestine, trong khi cộng đồng quốc tế cho rằng tương lai của thành phố này phải được quyết định thông qua thương lượng giữa hai bên.

Trong khi đó, ngày 20-12, Israel vẫn tiếp tục tấn công Dải Gaza làm 7 tay súng Palestine thiệt mạng và 20 người khác bị thương. Quân đội Israel với sự yểm trợ của xe tăng và trực thăng đã tiến sâu hơn 1 km vào trung tâm Dải Gaza để thực hiện chiến dịch quân sự này. Vài giờ sau đó, các tay súng Palestine bắn 3 quả rốc-két vào miền Nam Israel trả đũa. Kể từ khi phong trào Hamas kiểm soát Dải Gaza, xung đột xảy ra hàng ngày giữa hai bên khi Israel không kích và dùng bộ binh tấn công với lý do ngăn chặn các tay súng Palestine bắn rốc-két vào lãnh thổ Israel.

Trong một diễn biến khác, một quan chức quốc phòng giấu tên của Israel cho biết Israel đang xem xét một thỏa thuận ngừng bắn với Hamas do Ai Cập làm trung gian đưa ra. Trước đó, ngày 19-12, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Israel Shaul Mofaz từng tuyên bố Israel có thể sẽ chấp thuận “hòa giải” với các nhân vật lãnh đạo phong trào Hamas nhằm chấm dứt các vụ tấn công bằng rốc-két.

Chia sẻ bài viết