29/03/2011 - 08:53

Israel triển khai "vòm sắt" hướng về dải Gaza

Một bệ phóng tên lửa thuộc hệ thống “Vòm sắt” của quân đội Israel. Ảnh: News.cn

Quân đội Israel cho biết ngày 27-3 họ đã triển khai một đơn vị chống rốc-két đầu tiên thuộc hệ thống phòng thủ trên không có tên gọi “Vòm sắt” ở ngoại ô phía Bắc của Beersheba, thành phố sa mạc gần 200.000 dân và lớn nhất ở miền Nam Israel. Thành phố này nằm cách Dải Gaza của người Palestine khoảng 40km. Và dự kiến cuối tuần này, Israel sẽ triển khai một đơn vị nữa tới gần thành phố duyên hải Ashkelon nằm cách Dải Gaza 13km.

Theo Tân Hoa Xã, mỗi một đơn vị “Vòm sắt” có 3 bệ phóng tên lửa và mỗi bệ được trang bị 20 quả tên lửa. Hệ thống chống rốc-két này có tầm bắn từ 5-70km, được phát triển trong một thời gian ngắn kỷ lục (chỉ khoảng 3 năm) kể từ sau cuộc chiến đẫm máu ở Liban năm 2006, trong đó phong trào vũ trang Hezbollah đã nã 4.000 quả rốc-két Katyusha và súng cối vào phía Bắc Israel gây hoảng loạn bộ máy chiến tranh của nước này. Tháng 11 năm ngoái, quân đội Do Thái đã bắn thử phá hủy thành công một loạt rốc-két gồm 3 quả Grad và 2 quả Qassam tại một trong nhiều bãi thử ở Israel.

Theo Tư lệnh phòng không Israel, Chuẩn Tướng Doron Gavish, “Vòm sắt” đã trải qua nhiều đợt thử nghiệm và hiện nay đã bắt đầu “giai đoạn đánh giá” trên thực địa. Tuy nhiên, ông từ chối cung cấp thông tin về việc nước này có bao nhiêu đơn vị “Vòm sắt” sẽ được triển khai trong tương lai cũng như chi phí của hệ thống này. Tuy nhiên, theo một nhà phân tích, chi phí cho mỗi lần bắn một quả tên lửa có thể tiêu tốn hàng chục ngàn USD, so với chỉ có vài trăm USD để sản xuất một quả rốc-két.

Trong khi đó theo tờ Le Figaro của Pháp, quân đội Israel chỉ có 2 đơn vị “Vòm sắt” kể trên, nên Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chọn Beersheba và Ashkelon, hai trong số những thành phố vừa hứng rốc-két của các tay súng chống chính sách xâm lược của Israel ở Dải Gaza, để lắp đặt.

KIẾN HÒA
(Theo AP, Xinhua, Le Figaro)

Chia sẻ bài viết