20/01/2009 - 09:13

Israel rút quân khỏi các vị trí then chốt ở Gaza

Binh sĩ Israel trở về nước.
Ảnh: Reuters

(TTXVN)- Cùng với lệnh ngừng bắn có hiệu lực, bộ binh Israel ngày 18-1 đã bắt đầu rút khỏi Dải Gaza sau hơn 3 tuần tiến hành các chiến dịch đẫm máu tại vùng lãnh thổ này của người Palestine.

Nguồn tin tại chỗ cho biết binh sĩ Israel đã rời khỏi nhiều vị trí then chốt ở trong và xung quanh thành phố Gaza, rút về phía hàng rào biên giới của nước này ở phía Đông và phía Bắc Gaza. Các quan chức quân đội Israel cũng xác nhận bộ binh và xe tăng đang rút quân một cách từ từ khỏi Gaza, song vẫn sẵn sàng giáng trả nếu bùng phát chiến sự. Cùng với việc rút quân, Israel đã mở một trạm khám bệnh dã chiến tại biên giới với Gaza để chữa trị và chuyển thường dân Gaza tới các bệnh viện của Israel.

Động thái trên diễn ra sau khi Israel tuyên bố đơn phương ngừng bắn trong cuộc chiến với Phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát Dải Gaza. Đáp lại, Hamas cũng tuyên bố sẽ “ngưng tiếng súng” trong 7 ngày để cho quân đội Israel một cơ hội rút khỏi Dải Gaza và tạo điều kiện để các nguồn viện trợ nhân đạo và các nhu yếu phẩm được đưa vào Gaza.

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với các nhà lãnh đạo châu Âu, những người vừa tới Jerusalem sau khi tham dự một hội nghị cấp cao giữa các nhà lãnh đạo châu Âu và A-rập bàn về chiến sự tại Gaza, Thủ tướng tạm quyền Israel Ehud Olmert tuyên bố Tel Aviv muốn rút quân khỏi Dải Gaza “càng nhanh càng tốt” và không có ý định tái chiếm đóng vùng lãnh thổ này.

Cũng sau hội nghị cấp cao giữa các nhà lãnh đạo châu Âu và A-rập, Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã thông báo kế hoạch đăng cai một hội nghị quốc tế nhằm giúp tái thiết Gaza, vốn bị tàn phá nghiêm trọng trong cuộc chiến vừa qua. Tuy nhiên, tại hội nghị này, các bên đã không nhất trí được việc cử giám sát viên quốc tế nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu vũ khí từ Ai Cập vào Gaza, vốn được coi là cơ sở cho một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài tại khu vực. Ai Cập kiên quyết không cho phép các lực lượng quốc tế triển khai quân tại khu vực biên giới giữa nước này với Gaza.

Ngày 19-1, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Israel ngày 18-1 đã đơn phương tuyên bố ngừng bắn tại Dải Gaza và tuyên bố ngừng bắn một tuần của Hamas, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Dũng, nói:

“ Việt Nam hoan nghênh tuyên bố ngừng bắn của chính phủ Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas và mong các bên triệt để tôn trọng tuyên bố này để cuộc sống của người dân ở khu vực sớm trở lại bình thường. Cùng với nỗ lực của cộng đồng quốc tế, chúng tôi kêu gọi các bên cùng ngồi vào bàn đàm phán, tìm kiếm giải pháp cho một lệnh ngừng bắn lâu dài, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình và ổn định ở khu vực Trung Đông’’.

Chia sẻ bài viết