01/07/2008 - 22:04

Israel muốn trưng cầu ý dân về rút quân khỏi cao nguyên Golan

Binh sĩ Israel canh gác trên cao nguyên Golan. Ảnh: Middleeast about

(TTXVN)- Trong lần biểu quyết đầu tiên, Quốc hội Israel ngày 30-6 đã thông qua một dự luật quy định bất kỳ việc rút quân nào ra khỏi cao nguyên Golan (mà Israel chiếm đóng của Syrie) cũng phải được quyết định thông qua trưng cầu ý dân, hoặc phải nhận được sự tán thành của 2/3 số nghị sĩ Quốc hội.

Dự luật được thông qua với 65 phiếu thuận và 18 phiếu chống, nhưng để trở thành luật còn phải được Quốc hội phê chuẩn tại các lần biểu quyết thứ hai và thứ ba sắp tới. Theo nội dung của dự luật, bất kỳ quyết định nào liên quan đến vấn đề mà Israel coi là “nhượng bộ về lãnh thổ”, cụ thể là việc rút quân khỏi Golan, phải được đưa ra Quốc hội thảo luận, và nếu được Quốc hội thông qua còn phải được đưa ra trưng cầu ý dân trong vòng 180 ngày sau đó. Tuy nhiên, nếu được 2/3 số nghị sĩ (tức ít nhất 80 nghị sĩ) trong Quốc hội Israel gồm 120 ghế tán thành, kế hoạch rút quân trên sẽ không phải trưng cầu ý dân.

Israel chiếm cao nguyên Golan chiến lược trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967 và sáp nhập vào lãnh thổ nước này năm 1981, nhưng không được cộng đồng quốc tế công nhận. Việc rút quân đội Israel khỏi cao nguyên Golan là nội dung chính của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và Syrie, và cũng là vấn đề khó khăn nhất. Theo các cuộc thăm dò dư luận, đa số người Israel phản đối rút khỏi cao nguyên Golan, hiện là nơi cư ngụ của khoảng 20.000 người Do Thái và là nơi đặt một số căn cứ quân sự của Israel. Thủ tướng Israel Ehud Olmert gần đây nói rằng Israel “có thể nhân nhượng về lãnh thổ để đổi lấy hòa bình với Syrie”.

Chia sẻ bài viết