06/08/2009 - 08:48

Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak:

Israel cần chấp nhận kế hoạch hòa bình Trung Đông mới của Mỹ

(TTXVN)- Phát biểu tại Ủy ban Quốc phòng và Ngoại giao của Quốc hội Israel ngày 4-8, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Ehud Barak nói rằng Israel nên chấp nhận kế hoạch hòa bình Trung Đông mới của Mỹ. Kế hoạch có thể sẽ được công bố và gửi tới các bên trong vài tuần tới.

Ông Barak nhấn mạnh: “Tôi tin rằng Israel sẽ phải đi đầu trong việc chấp nhận kế hoạch này. Tel Aviv cần phải coi sáng kiến này là cơ hội để tham gia tiến trình ngoại giao ở Trung Đông”. Theo ông Barak, kế hoạch này bao gồm những nội dung chính liên quan đến các vấn đề an ninh, chống khủng bố, ký kết các thỏa thuận khu vực và tiến hành các cuộc hòa đàm Israel/Palestine. Ngoài ra, sáng kiến của Mỹ cũng có thể bao gồm các cuộc đối thoại giữa Israel với Syrie và Liban vào thời điểm thích hợp. Giới truyền thông Israel cũng dự đoán Washington sẽ đưa ra những đề xuất hòa bình mới nhằm phá vỡ bế tắc trong các cuộc đàm phán Israel/Palestine.

Trước đó, ông Barak đã có cuộc gặp ông George Mitchell - đặc phái viên về Trung Đông của tổng thống Mỹ để bàn về vấn đề khu định cư cho người Do Thái ở Bờ Tây.

* Trong một diễn biến khác, cùng ngày 4-8, Bộ trưởng Thông tin và Cộng đồng Israel, ông Yuli Edelstein đã chỉ trích Đại hội của Phong trào Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, coi đại hội này là “một lời tuyên chiến”. Ông Edelstein đưa ra tuyên bố trên sau khi một số thành viên của Fatah khẳng định tại đại hội là sẽ “không từ bỏ đấu tranh vũ trang chống Israel”.

Đây là đại hội lần thứ sáu của Fatah, được tổ chức trong ba ngày (từ 4 - 6/8) tại thành phố Bethlehem ở Bờ Tây. Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng thống Abbas đã kêu gọi toàn bộ 1.900 đại biểu thông qua đại hội để thiết lập “một sự khởi đầu mới” nhằm đẩy mạnh cuộc đấu tranh của người dân Palestine trong việc đạt được hai mục tiêu chính là giải phóng và độc lập. Ông khẳng định Phong trào Fatah và người dân Palestine muốn tìm kiếm hòa bình với Israel, nhưng bảo lưu “quyền lợi chính đáng trong việc thực hiện một cuộc kháng chiến hợp pháp theo quy định của luật pháp quốc tế”.

Cho đến nay, Tổng thống Abbas vẫn kiên quyết chỉ nối lại các cuộc hòa đàm với Israel nếu Tel Aviv chấm dứt hoàn toàn các dự án xây dựng khu định cư ở Bờ Tây.

Chia sẻ bài viết