Trong một thông báo đưa ra hôm 11-11, quân đội Israel cho biết các binh sĩ nước này đã được lệnh bắn tên lửa cảnh cáo sau khi đạn pháo từ cuộc nội chiến giữa chính quyền Tổng thống Syrie Bashar al-Assad và phe nổi dậy lạc sang vùng lãnh thổ Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. Đây là lần đầu tiên Tel Aviv sử dụng hỏa lực quân sự đối với quốc gia láng giềng sau cuộc chiến tranh năm 1973 , buộc Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon phải lên tiếng kêu gọi bình tĩnh từ phía Nhà nước Do Thái trước nguy cơ Tel Aviv bị kéo vào cuộc xung đột tại Syrie và khả năng bùng nổ cuộc chiến trên toàn khu vực.
Theo các nguồn tin quân sự, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bắn tên lửa Tapuz cảnh cáo sau khi hỏa lực súng cối từ phía Syrie rơi gần khu căn cứ quân sự của Israel, nhưng không gây thương tích hay thiệt hại gì nghiêm trọng. Phát ngôn viên quân đội Israel, Trung tá Avital Leibovich lên tiếng: "Chúng tôi hiểu đây chỉ là sơ suất, trong đó Syrie không cố nhắm mục tiêu vào Israel. Đó là lý do tại sao chúng tôi chỉ bắn cảnh báo thay vì trả đũa". Các quan chức quốc phòng nước này cũng nêu rõ quan điểm không mong muốn Israel bị kéo vào cuộc xung đột khốc liệt và dai dẳng tại Syrie, trong đó Bộ trưởng Bộ Nội vụ Israel Moshe Yaalon cho biết hành động của Tel Aviv là thông điệp rất rõ ràng rằng không thể để bạo lực tràn qua biên giới nước này sau khi lan sang Liban, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordanie và ông tin Tổng thống al-Assad có thể hiểu được tầm quan trọng của vấn đề.
Ngoài ra, IDF trong một thông báo cũng cho biết nước này đã đệ đơn khiếu nại lên Phái bộ Giám sát Ngừng bắn giữa Israel và Syrie trên Cao nguyên Golan (UNDOF) cùng tuyên bố "Israel sẽ không dung thứ và đáp trả không khoan nhượng nếu có bất cứ vụ nổ nào nhằm vào nước này từ Syrie". Phát biểu tại cuộc họp nội các cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng cho biết Tel Aviv đang theo dõi sát sao các sự kiện dọc theo biên giới với Syrie và chuẩn bị các biện pháp sẵn sàng đáp trả. "Thế giới nên hiểu Israel sẽ không ngồi yên khi đối mặt nguy cơ bị tấn công"- ông Netanyahu nhấn mạnh.
Theo nguồn tin từ Văn phòng Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon, ông Ban tỏ ra quan ngại sâu sắc trước nguy cơ cuộc khủng hoảng có thể leo thang nhanh chóng. Ông kêu gọi sự kiềm chế tối đa và yêu cầu Syrie và Israel tôn trọng và tuân thủ những thỏa thuận ngừng bắn mà cả hai đã ký kết hồi năm 1974. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cảnh báo quan hệ hai nước nếu tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn ở khu vực Vùng Vịnh-Trung Đông.
Cùng những căng thẳng với Syrie, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak trong một tuyên bố cho biết quân đội nước này cũng đang "xem xét một loạt các biện pháp trả đũa cứng rắn nhằm chống lại Phong trào Hồi giáo Hamas" cùng các tổ chức mà ông gọi là "khủng bố" ở Gaza với cái giá mà ông dọa là "phải trả rất nặng nề và tàn khốc".
Trong một diễn biến khác, phát ngôn viên của Hội đồng Quốc gia Syrie (SNC) cho biết phe đối lập Syrie đã chính thức đồng ý thỏa thuận thiết lập liên minh chính phủ mới có tên gọi "Liên minh các Lực lượng Dân tộc của cuộc Cách mạng Syrie" trong cuộc chiến chống chính quyền của Tổng thống al-Assad. Theo đó, "giáo sĩ ôn hòa" Ahmed al-Khatib Muaz đã được lựa chọn vào vị trí lãnh đạo bên cạnh hai Phó Chủ tịch khác là các nhân vật bất đồng chính kiến Riad Seif và bà Suhair Atassi. Theo lời phát ngôn viên của SNC, các thỏa thuận đã được ký kết tại cuộc họp diễn ra ở Thủ đô Doha của Qatar với tuyên bố mục tiêu duy nhất là tiến hành lật đổ nhưng không đối thoại với chế độ của Tổng thống al-Assad và tiến tới thành lập một chính phủ mới.
VI VI (Theo AP, Jerusalem Post, New York Times, CNN)