18/01/2011 - 09:00
Ireland: Sức ép đòi thủ tướng từ chức gia tăng
-
Tổng thống Mỹ bổ nhiệm tân Bộ trưởng An ninh Nội địa

- Tổng thống Mỹ chính thức đề cử Chủ tịch tiếp theo của Fed
- Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh AI tại châu Phi
- Xung đột Trung Đông giúp phục hồi kinh tế dầu mỏ của Nga?
- LHQ lo ngại tác động kinh tế nếu eo biển Hormuz đóng cửa
- Ông Trump muốn kịch bản Venezuela lặp lại ở Iran?
- Đức, Anh, Pháp nhất trí hợp tác với Mỹ và đồng minh trong khu vực
- Các hãng vận tải biển lớn đình chỉ hoạt động qua Eo biển Hormuz
- Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng
- Xung đột tại Trung Đông: Iran tuyên bố tấn công căn cứ của Mỹ tại Bahrain, UAE, Qatar và Kuwait
-
Meta, Google hầu tòa với cáo buộc "gây nghiện" cho trẻ em

- Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký và trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác của Việt Nam và Hoa Kỳ
- Trung Quốc chế tạo cần cẩu tháp điện gió cao nhất và lớn nhất thế giới
- Mỹ khởi động liên minh khoáng sản quan trọng
- Cảng Darwin trong cuộc “giằng co” giữa Úc và Trung Quốc
- Vụ bê bối Epstein: Cảnh sát Na Uy khám xét các bất động sản của cựu Thủ tướng Jagland
- Iran khẳng định sẵn sàng thỏa hiệp về hạt nhân nếu Mỹ dỡ bỏ trừng phạt
- Xuân về bên hiên chùa Việt ở Potsdam
- Lá phiếu ủy nhiệm dành cho bà Takaichi
- Chiến thắng lớn cho Washington
 
Thủ tướng Ireland Brian Cowen (ảnh) đang đối mặt với cuộc chiến duy trì quyền lực, trong bối cảnh Ngoại trưởng Micheal Martin tuyên bố sẽ tranh chức chủ tịch đảng Fianna Fail (Chiến binh của số mệnh) cầm quyền và nhiều nghị sĩ trong nội bộ đảng muốn ông Cowen từ chức ngay lập tức. Họ hy vọng rằng đảng có thể tốt hơn với lãnh đạo mới trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào mùa xuân này. Fianna Fail tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm ông Cowen trong cuộc họp của đảng vào hôm nay 18-1, và Ngoại trưởng Martin là một trong ba thành viên nội các đang muốn thay thế chức chủ tịch đảng của ông Cowen.
