23/02/2011 - 09:13

Ireland đối mặt với cuộc đại di cư mới

Khoảng 50.000 công dân Ireland có thể sẽ di dân ra nước ngoài trong năm nay và trở thành làn sóng di cư lớn nhất kể từ cuộc đại di cư xảy ra hồi thập niên 1980 do khủng hoảng việc làm.

Nhưng không chỉ có lao động phổ thông và công nhân xây dựng, tầng lớp trí thức, bao gồm các giáo sư và những người đã tốt nghiệp đại học, cũng tham gia cuộc di cư mới này. Fraser, sinh viên khoa kinh doanh và kinh tế tại Trường Đại học Trinity hàng đầu ở Ireland, cho biết phần lớn bạn bè của anh đang cân nhắc việc tìm kiếm việc làm ở nước ngoài. Kỹ sư Richard Morris, người đang học để lấy bằng thạc sĩ ở Dublin, cũng nói rằng các kỹ sư trẻ không có sự lựa chọn nào khác vì nếu ở lại, họ sẽ thất nghiệp.”Tôi có hơn 80% cơ hội tìm được việc làm ở nước ngoài khi tôi hoàn tất chương trình thạc sĩ sau 3 tháng nữa”, anh nói. Tình trạng người dân ồ ạt di cư ra nước ngoài và nguy cơ “chảy máu chất xám” hiện được xem là vần đề đáng quan tâm nhất của cuộc bầu cử quốc hội Ireland, diễn ra vào ngày 25-2 tới.

Theo Dylan Haskins, một trong những ứng viên độc lập tham gia cuộc bầu cử, nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là do người dân không tìm thấy tương lai ở Ireland. Thực tế cho thấy sau hơn 3 tuần triển khai các chiến dịch tranh cử, khoảng 3.000 người đã lần lượt rời khỏi đất nước. Vì vậy, ứng viên 23 tuổi này cho rằng thách thức lớn nhất của cuộc bầu cử sắp tới là chọn ra người có khả năng giúp Ireland trở thành đất nước có nhiều cơ hội, nơi người dân có thể sinh sống, làm việc và đầu tư lâu dài cho tương lai.

THANH TRÚC (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết