21/05/2013 - 22:31

Iraq thay đổi chiến lược an ninh

Trước làn sóng bạo lực đang bùng phát dữ dội tại Iraq, Thủ tướng Nuri al-Maliki hôm 20-5 đã công bố kế hoạch thay đổi chiến lược an ninh quốc gia, như cho phép người Hồi giáo dòng Sunni giữ các vị trí cao trong chính phủ, cân bằng các mối quan hệ chặt chẽ với Iran và khẳng định vị thế của Iraq trong Liên đoàn A-rập và nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ. "Chúng tôi cũng có những thay đổi vị trí lãnh đạo của các cơ quan an ninh. Tôi đảm bảo với người dân Iraq rằng phiến quân sẽ không thể khiến chúng ta rơi vào cuộc xung đột sắc tộc, vốn lấy đi hàng chục ngàn sinh mạng tại Iraq trong những năm qua" – ông al-Maliki nói thêm.

  Cảnh tượng điêu tàn sau một vụ đánh bom xe hôm 20-5 ở Hillah. Ảnh: Telegraph. 

Tuy nhiên, ngay trước và sau thông báo của ông al-Maliki, hơn chục vụ đánh bom đã nổ ra khắp các thành phố lớn nhằm vào các mục tiêu của người Hồi giáo dòng Shiite, kể cả các nhà thờ, làm tổng cộng ít nhất 95 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Đây được coi là ngày đẫm máu nhất tại Iraq sau khi Mỹ rút quân về nước hồi cuối năm 2011. Hàng loạt vụ tấn công mới nhất xảy ra ngày 21-5 cũng làm hàng chục người chết và bị thương.

Hồi tháng 4 vừa qua, tổng số người chết tại Iraq do các cuộc tấn công sắc tộc gây ra lên đến hơn 700 người và trở thành tháng khốc liệt nhất ở quốc gia vùng Vịnh này trong vòng 5 năm qua. Tình trạng bạo lực ở Iraq đã trở nên tồi tệ hơn kể từ khi người Hồi giáo dòng Sunni gia tăng các cuộc biểu tình chống lại cái gọi là sự "ngược đãi" của chính quyền Hồi giáo Shiite đối với họ.

Tại Mỹ, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jay Carney tuyên bố Washington lấy làm lo ngại các cuộc tấn công gần đây ở Iraq, đồng thời cho biết các quan chức ngoại giao nước này đã tiếp xúc với nhiều thủ lĩnh chính trị Iraq để thúc giục họ bình tĩnh và giúp giải quyết các căng thẳng chính trị và sắc tộc hiện nay.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết