30/03/2008 - 23:22

Iraq kéo dài vô thời hạn lệnh giới nghiêm tại Baghdad

Hôm qua, nhóm Hồi giáo vũ trang quân đội Mehdi xông vào chi nhánh Đài truyền hình Al-Iraqiya tại thành phố Basra và đốt xe bọc thép của lực lượng quân đội Iraq. Ảnh: AP

* Moqtada al-Sadr bác bỏ đề nghị giao nộp vũ khí

(TTXVN)- Đài truyền hình Al-Iraqiya đưa tin lệnh giới nghiêm tại Thủ đô Baghdad đã được kéo dài vô thời hạn trong bối cảnh xung đột bạo lực giữa các tay súng Shiite và lực lượng an ninh tiếp tục diễn ra ác liệt. Lệnh giới nghiêm tại Baghdad được áp đặt từ chiều 27-3 đến sáng 30-3 sau khi nổ ra các cuộc đụng độ đẫm máu giữa các tay súng người Shiite với lực lượng binh sĩ Mỹ và Iraq, chủ yếu tại quận Sadr City ở phía Đông Baghdad.

Quyết định kéo dài lệnh giới nghiêm được đưa ra sau khi giáo sĩ Moqtada al-Sadr dòng Shiite ngày 29-3 bác bỏ đề nghị của Thủ tướng Nuri al-Maliki yêu cầu các phần tử vũ trang dòng Shiite giao nộp vũ khí. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Al-Jazeera, giáo sĩ Sadr khẳng định đã nắm gần như toàn bộ quyền kiểm soát lực lượng vũ trang Quân đội Mehdi và đặt ra “mục tiêu chiến lược” là “giải phóng Iraq khỏi những kẻ chiếm đóng”, ám chỉ sự hiện diện của quân đội Mỹ. Một thành viên nhóm Hồi giáo vũ trang Quân đội Mehdi xác nhận giáo sĩ Sadr đã ra lệnh không giao nộp vũ khí trừ khi quân đội Mỹ chấm dứt sự hiện diện tại Iraq.

Trong khi đó, Thủ tướng Maliki cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực trấn áp các tay súng Hồi giáo dòng Shiite mà ông đánh giá là còn “tồi tệ hơn cả al-Qaeda”. Trong tuyên bố được đưa ra tại Baghdad ngày 29-3, Thủ tướng Maliki nhấn mạnh: “Chúng tôi đặt ra quyết tâm mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ không rời Basra cho đến khi nào tình hình an ninh được khôi phục”, đồng thời khẳng định “tất cả những kẻ vi phạm luật pháp sẽ bị trừng trị”. Trước đó, ngày 28-3, Thủ tướng Maliki đặt thời hạn chót mới là ngày 8-4, lùi lại 10 ngày so với thời hạn được đặt ra trước đó, để các phần tử vũ trang Hồi giáo dòng Shiite giao nộp vũ khí.

Theo nguồn tin an ninh, ít nhất 125 người thiệt mạng và gần 500 người bị thương trong các cuộc đụng độ diễn ra kể từ khi quân đội Iraq phát động chiến dịch trấn áp các tay súng Hồi giáo Shiite hôm 24-3.

Chia sẻ bài viết