08/06/2008 - 09:29

Iraq bất đồng với Washington về hoạt động của quân đội Mỹ

(TTXVN)- Chính phủ Iraq ngày 6-6 cho biết trong một thỏa thuận đang được thương lượng về việc gia hạn sự hiện diện của quân Mỹ ở Iraq, họ sẽ không đồng ý cho quân đội Mỹ tự do tiến hành các hoạt động quân sự.

Theo Phó Thủ tướng Iraq Barham Salih, trong thỏa thuận trên, quân đội Mỹ muốn rằng các lực lượng Mỹ được hoạt động không giới hạn. Tuy nhiên, Chính phủ Iraq không thể chấp nhận điều này. Phát biểu trên kênh truyền hình A-rập, Phó Thủ tướng Salih tuyên bố: “Hiện nay, tôi chỉ có thể xác nhận một điều là các lực lượng Mỹ sẽ không được hoạt động tự do ở Iraq. Nếu hai bên đạt được thỏa thuận, mọi hoạt động quân sự của Mỹ sẽ phải tiến hành sau khi được sự đồng ý của Chính phủ Iraq”. Tuy nhiên, theo các nhà ngoại giao phương Tây nhiều khả năng Mỹ sẽ không nhất trí với bất kỳ thỏa thuận nào yêu cầu họ phải xin phép chính quyền Iraq rồi mới được tiến hành các hoạt động quân sự.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Washington đang thương lượng với chính phủ Iraq về một thỏa thuận nhằm mục đích tạo cơ sở pháp lý cho quân đội Mỹ được ở lại Iraq đến sau ngày 31-12 năm nay - thời điểm kết thúc các hoạt động của quân đội Mỹ theo sứ mệnh của LHQ. Mặc dù chính phủ Iraq xác nhận trong cuộc thương lượng nói trên vẫn tồn tại nhiều bất đồng lớn giữa hai bên, nhưng đến nay cả Baghdad và Washington mới chỉ công bố rất ít chi tiết về những bất đồng này.

Chia sẻ bài viết