08/01/2020 - 16:19

Iran tuyên bố Lầu Năm Góc là “tổ chức khủng bố” 

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại Iraq. Ảnh: EPA

Quốc hội Iran ngày 7-1 đã liệt Bộ Quốc phòng Mỹ là “tổ chức khủng bố”.

Hãng thông tấn chính thức Iran IRNA dẫn kết quả bỏ phiếu tại quốc hội nước này cho biết tất cả các thành viên Lầu Năm Góc, các tổ chức và công ty trực thuộc cùng các chỉ huy Mỹ lên kế hoạch và thực hiện sát hại Tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ngày 3-1 vừa qua, đều bị liệt vào “danh sách đen”.

Trước đó, phản ứng về lời đe dọa mà Tổng thống Donald Trump đăng trên tài khoản Twitter rằng sẽ Mỹ sẽ tấn công vào 52 địa điểm ở Iran, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo rằng đừng ai nên “đe dọa” đất nước của ông. Trên Twitter, ông Rouhani viết: “Những người nhắc đến con số 52 cũng nên nhớ tới con số 290. IR655”, đề cập đến vụ tàu chiến Mỹ bắn hạ một máy bay Iran mang số hiệu IR655 hồi năm 1988 làm 290 người thiệt mạng”.

Trong khi đó, cùng ngày, chỉ huy cấp cao IRGC, Thiếu tướng Hossein Salami đe dọa sẽ “thiêu đốt” những địa điểm được Mỹ hậu thuẫn liên quan tới vụ không kích sát hại Tướng  Soleimani. 

Mỹ phủ nhận tin rút quân khỏi Iraq

Trong bối cảnh căng thẳng, chính quyền Trump đã từ chối cấp thị thực cho phép Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đến Mỹ dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào ngày 9-1. Trước đó, ông Zarif cáo buộc sự can thiệp và “tính toán sai lầm” của Washington đẩy Trung Đông vào cuộc chiến không hồi kết.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper vừa lên tiếng phủ nhận thông tin Lầu Năm Góc chuẩn bị rời Iraq; đồng thời nhấn mạnh Washington sẽ tuân thủ luật xung đột vũ trang, không tấn công các địa điểm văn hóa của Iran như Tổng thống Trump đe dọa.

Trước đó, nhiều hãng truyền thông đăng bức thư được cho là từ Chuẩn tướng Thủy quân Lục chiến William Seely III, chỉ huy liên quân do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, gởi đến giới chức Iraq. Trong thư viết lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp Mỹ và chiến dịch chống IS mang tên “Nhổ tận gốc” (CJTF-OIR) sẽ tái bố trí nhằm chuẩn bị rút quân. Thư nêu rõ việc tôn trọng chủ quyền Iraq, dựa trên yêu cầu của quốc hội cùng Thủ tướng nước này Adel Abdul Mahdi. Cách đó vài ngày, Quốc hội Iraq đã thông qua nghị quyết không ràng buộc đòi chấm dứt sự hiện diện của binh sĩ nước ngoài. Thủ tướng Mahdi kêu gọi thực thi nghị quyết và xem đây là giải pháp tốt nhất cho Baghdad.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Esper tuyên bố không biết nguồn gốc bức thư và nội dung của nó đang gây nhầm lẫn về tương lai lực lượng Mỹ tại Iraq. Chủ nhân Lầu Năm Góc khẳng định không có kế hoạch hay quyết định nào về việc rời Iraq.

Hiện Washington vẫn duy trì cam kết chống IS ở Iraq cùng đồng minh, đối tác và tiếp tục triển khai quân tiếp viện tới Trung Đông phòng trường hợp xảy ra xung đột với Iran. Trong đó, nhóm tàu tấn công đổ bộ Bataan mang theo 2.500 lính thủy quân lục chiến cùng trực thăng Cobra, máy bay chiến đấu Harrier sẽ được đưa tới khu vực từ Địa Trung Hải. Ngoài 3.500 lính dù đang trên đường tới Kuwait, CNN tiết lộ Lầu Năm Góc còn lên kế hoạch điều 6 oanh tạc cơ B-52 đến căn cứ quân sự Diego Garcia ở Ấn Độ Dương. Washington Post ước tính quân số Mỹ trong khu vực có thể tăng lên khoảng 10.000 sau khi triển khai.

MAI QUYÊN (Theo Reuters, Guardian)

Chia sẻ bài viết